Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Israel

(VOV5) - Phó Thủ tướng đề nghị Israel tăng số lượng tu nghiệp sinh Việt Nam tiếp nhận hằng năm, đồng thời đẩy nhanh đàm phán và sớm ký kết Hiệp định hợp tác lao động.

Hôm qua, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã kết thúc chuyến thăm 3 ngày tới Israel. Trước khi kết thúc chuyến thăm, chiều qua, tại Tel Aviv, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Tại hội đàm, Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Israel, đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong 30 năm qua (1993 - 2023).

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Israel - ảnh 1Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh VGP/Hải Minh

Phó Thủ tướng nhấn mạnh hai bên cần coi khoa học - công nghệ và nông nghiệp công nghệ cao là những lĩnh vực ưu tiên hợp tác, khẳng định Việt Nam khuyến khích và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Israel tăng cường đầu tư vào Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực thế mạnh của Israel, như: khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin…. Phó Thủ tướng đề nghị Israel tăng số lượng tu nghiệp sinh Việt Nam tiếp nhận hằng năm, đồng thời đẩy nhanh đàm phán và sớm ký kết Hiệp định hợp tác lao động.

Về phần mình, Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Israel và với lợi thế bổ sung cho nhau, hai bên có tiềm năng rất lớn để tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về khoa học - công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ xử lý nước và y tế.

Ngay trước Hội đàm, 2 nhà lãnh đạo cùng chứng kiến lễ ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Israel (VIFTA). Như vậy, sau 7 năm, với 12 vòng đàm phán, Việt Nam và Israel đã chính thức ký VIFTA đúng vào dịp 2 nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Israel là quốc gia đầu tiên tại khu vực Tây Á mà Việt Nam ký kết hiệp định thương mại tự do (FTA) và Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á mà Israel ký kết FTA.

Đây là một dấu mốc quan trọng góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo đột phá cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước trong thời gian tới. Việc ký kết và triển khai thực hiện VIFTA sẽ tạo tiền đề thuận lợi để Việt Nam thúc đẩy xuất khẩu những mặt hàng thế mạnh không chỉ sang Israel mà còn có cơ hội tiếp cận các thị trường khác tại Trung Đông, Bắc Phi và Nam Âu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác