Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Lào trong công tác tuyên truyền

(VOV5) - Năm 2021 là năm kết thúc Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2016 - 2021, hai Ban sẽ nghiên cứu để chuẩn bị ký mới Thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới 2022 - 2026.

Sáng 27/5, tại Hà Nội, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, có cuộc điện đàm với Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào  Khamphanh Pheuyavong.

Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Lào trong công tác tuyên truyền - ảnh 1Toàn cảnh cuộc điện đàm - Ảnh: TTXVN

Tại điện đàm, 2 bên nhấn mạnh: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên huấn Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, đã ký kết Thỏa thuận hợp tác.

Giai đoạn vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã đẩy mạnh đổi mới phương thức triển khai, chú trọng đến chất lượng, hiệu quả, nỗ lực đưa các hoạt động hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu trên mọi lĩnh vực. Hai Đảng cũng tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Đại hội Đảng của mỗi nước. Điều này thể hiện sâu sắc mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn bó tin cậy giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Đồng thời cho rằng, năm 2021 là năm kết thúc Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2016 - 2021, hai Ban sẽ nghiên cứu để chuẩn bị ký mới Thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới 2022 - 2026  với những nội dung phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ mới của hai Đảng, đặc biệt là gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng của mỗi nước, đảm bảo tính khả thi, thiết thực và hiệu quả hơn nữa.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác