Thúc đẩy quan hệ hợp tác Hà Nội - Singapore ngày càng sâu sắc và toàn diện

(VOV5) -  Hai bên trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai đảng, thúc đẩy quan hệ giữa hai nhà nước.

Tại buổi làm việc giữa Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan, chiều 22/06, tại Hà Nội, hai bên thảo luận về nhiều vấn đề cùng quan tâm, trong đó có quy hoạch và phủ xanh đô thị, cải thiện đời sống người dân, xây dựng kế hoạch dự phòng hạ tầng phù hợp với mong muốn phát triển trong tương lai, những chuẩn bị cần thiết để bước vào thời đại số…

Thúc đẩy quan hệ hợp tác Hà Nội - Singapore ngày càng sâu sắc và toàn diện - ảnh 1Quang cảnh buổi tiếp. Nguồn: VOV

Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ chính quyền thành phố kiên định mục tiêu lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm để phục vụ, và đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng thành phố thông minh. Do đó, việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế để chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm là rất cần thiết, đặc biệt là với Singapore.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore cho rằng vẻ đẹp cổ kính xen lẫn yếu tố hiện đại đã tạo ra nét riêng của Thủ đô ngàn năm văn hiến, do đó cần được bảo tồn và phát huy song song với nỗ lực phát triển và hiện đại hóa đô thị. Bộ trưởng cũng cho rằng tương lai nằm ở công nghệ số sẽ tạo ra nhu cầu về những đô thị xanh, bền vững, thông minh, do đó Hà Nội và Singapore hoàn toàn có thể chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau trong các vấn đề này.  

Thúc đẩy quan hệ hợp tác Hà Nội - Singapore ngày càng sâu sắc và toàn diện - ảnh 2Các đại biểu tham dự buổi tiếp chụp ảnh lưu niệm. Nguồn: VOV

Cùng ngày, tại Trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương, ông Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Singapore, Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Hành động Nhân dân Singapore (PAP) Vivian Balakrishnan. Tại đây, hai bên trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai đảng, thúc đẩy quan hệ giữa hai nhà nước, chia sẻ quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế, nhất trí về việc hai bên tiếp tục phối hợp và tham vấn chặt chẽ trong các diễn đàn khu vực như ASEAN, APEC… để duy trì môi trường khu vực hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác