Thúc đẩy tình hữu nghị và quan hệ hợp tác Á-Phi

(VOV5) - Các đại biểu khẳng định phong trào Không liên kết là sản phẩm của phong trào giải phóng dân tộc.

Ngày 31/05, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp các Đại sứ quán tại Việt Nam gồm: Cộng hòa Bolivar Venezuela, Ấn Độ, Sri Lanka, Indonesia, Myanmar, tổ chức Hội thảo “62 năm Hội nghị Bandung”. Hội thảo là dịp tăng cường, thúc đẩy tình hữu nghị, mối quan hệ hợp tác Á-Phi, hợp tác giữa châu Á và châu Mỹ La tinh, góp phần tích cực vào việc kiến tạo hòa bình, thịnh vượng, phát triển của khu vực và trên thế giới. 

Phát biểu tại hội thảo, ông Tô Anh Dũng, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, các nguyên tắc Bandung đã hòa quyện trong các chính sách đối ngoại vì hòa bình, hợp tác và phát triển của Việt Nam. Việt Nam luôn ưu tiên thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác với các nước Á- Phi. Mối quan hệ này đã có những bước phát triển tích cực trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - thương mại, văn hóa trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và những chuẩn mực chung của khu vực và quốc tế: “Việt Nam đang ứng cử làm thành viên không Thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020 -2021; Tăng cường tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; tích cực triển khai thực hiện chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững và thỏa thuận Paris về biến đối khí hậu nhằm thể hiện sự tham gia mạnh mẽ của Việt Nam vào tiến trình hội nhập quốc tế; Nỗ lực xây dựng cộng đồng ASEAN với ba trụ cột về chính trị, an ninh kinh tế, văn hóa xã hội góp phần đưa Đông Nam Á trở thành khu vực ổn định và hợp tác”.

Tại hội thảo, các đại biểu khẳng định phong trào Không liên kết là sản phẩm của phong trào giải phóng dân tộc, đồng thời là diễn đàn tập hợp lực lượng đông đảo các nước trong lịch sử tồn tại và phát triển của mình. Trên tinh thần Hội nghị Bandung, các quốc gia đang cùng nhau vun đắp và kiến tạo một trật tự thế giới dựa trên nguyên tắc nền tảng của Hiến chương Liên Hợp quốc và luật pháp quốc tế. Tình hữu nghị đã và đang được củng cố và phát triển.

Cách đây tròn 62 năm, Hội nghị Bandung được tổ chức từ ngày 18 - 24/04/1955, tại thành phố Bandung, Indonesia, với sự tham gia của 29 nước Á – Phi. Hội nghị đã đặt dấu mốc cho sự ra đời của Phong trào Không liên kết ngày nay gồm 120 thành viên và 17 quan sát viên.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác