Việt Nam ủng hộ tình đoàn kết với các nước bạn bè truyền thống ở Mỹ La-tinh

(VOV5)- Việt Nam đã góp tiếng nói tích cực với mục đích giữ vững định hướng của Phong trào Không liên kết trong bối cảnh quốc tế phức tạp hiện nay.


Tại Hội nghị Cấp cao lần thứ 17 Phong trào Không liên kết với chủ đề “Hoà bình, Chủ quyền và Đoàn kết vì Phát triển”, vừa diễn ra tại Venezuela, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam, tham dự Hội nghị, có bài phát biểu quan trọng, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với Phong trào, đồng thời là biểu hiện sự ủng hộ, tình đoàn kết với nước Chủ nhà Venezuela và các nước bạn bè truyền thống của Việt Nam ở Mỹ La-tinh nói chung.


Việt Nam ủng hộ tình đoàn kết với các nước bạn bè truyền thống ở Mỹ La-tinh  - ảnh 1
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu trong phiên họp chiều ngày 17/9. Ảnh: Vũ Lê Hà/TTXVN



Nhấn mạnh những đóng góp của đoàn Việt Nam tại Hội nghị này, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc cho biết: Việt Nam đã góp tiếng nói tích cực với mục đích giữ vững định hướng của Phong trào trong bối cảnh quốc tế phức tạp hiện nay; nhấn mạnh sự cần thiết phải dành ưu tiên cho việc xử lý những vấn đề lớn, cấp bách của cả Phòng trào và của nhân loại, đáp ứng được lợi ích chung của các nước thành viên Không liên kết. Việt Nam cũng đã tích cực ủng hộ, trao đổi với nước Chủ tịch trên tinh thần xây dựng, thẳng thắn để tháo gỡ những vấn đề, khác biệt nảy sinh trong quá trình Hội nghị, trên cơ sở các nguyên tắc của Phong trào, góp phần vào thành công của Hội nghị.

 

Bên lề Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cũng có một loạt cuộc tiếp xúc song phương với Tổng thống Venezuela, Chủ tịch Cuba, Tổng thống El Salvador, Thủ tướng Haiti, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela,Iraq và Burundi để tăng cường quan hệ song phương.

Phản hồi

Các tin/bài khác