Tiếp thêm động lực mới cho quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc

(VOV5) - Việt Nam luôn ủng hộ Trung Quốc không ngừng phát triển, đóng góp ngày càng quan trọng, tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã có bài viết đăng trên Nhân Dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tiếp thêm động lực mới cho quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc - ảnh 1Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn phát biểu tại một sự kiện tổ chức tại Trung Quốc. Ảnh: VOV-Bắc Kinh

Bài viết cho biết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ là sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của Đảng và Nhà nước Trung Quốc, mà còn là sự kiện lớn thu hút sự quan tâm chú ý của toàn thế giới. Tin rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu “100 năm lần thứ hai”, xây dựng Trung Quốc thành nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp.

Việt Nam luôn ủng hộ Trung Quốc không ngừng phát triển, đóng góp ngày càng quan trọng, tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Bài viết nhấn mạnh Việt Nam tin tưởng và kỳ vọng, quan hệ Việt - Trung sẽ không ngừng được tiếp thêm những động lực mới, phát triển lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác