Tỉnh Khánh Hòa phải là động lực phát triển của vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây

(VOV5) - Định hướng Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế - du lịch, khoa học và công nghệ, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển.

Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, khai mạc vào sáng 13/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa cần thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Chủ tịch Quốc hội Nguyện Thị Kim Ngân nhấn mạnh định hướng Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế - du lịch, khoa học và công nghệ, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển, kinh tế du lịch; giữ vai trò động lực phát triển của vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Tỉnh Khánh Hòa phải là động lực phát triển của vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây - ảnh 1  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội. - Ảnh: VOV

Tỉnh Khánh Hòa cần tận dụng các ưu đãi để thu hút những dự án đầu tư lớn. Ngoài ra, định hướng cho các doanh nghiệp trên địa bàn chủ động nghiên cứu, tìm hiểu và nắm bắt cơ hội đến từ các hiệp định song phương, đa phương, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới để gia nhập vào thị trường quốc tế, tham gia mạnh hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: "Khánh Hòa có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về quốc phòng, an ninh của cả nước và khu vực miền Trung - Tây Nguyên, là cửa ngõ lên Tây Nguyên, có Quân cảng Cam Ranh và đặc biệt có huyện Trường Sa, tuyến đầu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Do vậy, Khánh Hòa phải kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân. Chủ động nghiên cứu, nắm bắt, dự báo đúng tình hình,  có phương án đối phó, không để bị động, bất ngờ, giữ vững sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biển, đảo của Việt Nam, nhằm tạo môi trường ổn định để tỉnh phát triển toàn diện trên các lĩnh vực."

Tỉnh Khánh Hòa phải là động lực phát triển của vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây - ảnh 2

 Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa. - Ảnh: VOV

Trước đó vào chiều 12/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm Trạm biến áp Trung Nam - Thuận Nam, Trạm biến áp 500 KV, các đường dây đầu nối kết hợp Nhà máy điện mặt trời 450MW của tỉnh Ninh Thuận.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác