Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Cần kiên trì, nhân văn, bài bản và thuyết phục trong phòng, chống tham nhũng

(VOV5) - Buổi tiếp xúc được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với sự tham dự của hơn 1200 cử tri nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri.

Thực hiện Chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV, sáng 23/06, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các vị đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 1, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng. Buổi tiếp xúc được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với sự tham dự của hơn 1200 cử tri nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Cần kiên trì, nhân văn, bài bản và thuyết phục trong phòng, chống tham nhũng - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ở quận Ba Đình. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng chỉ đạo, điều hành của Chính phủ thời gian qua; cho rằng những nội dung chương trình tại Kỳ họp được Quốc hội lựa chọn đều là vấn đề thiết yếu, có ý nghĩa quan trọng trong hồi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19 cũng như gắn chặt với cuộc sống dân sinh… Đặc biệt, các cử tri bày tỏ trân trọng, tin tưởng và đánh giá cao vai trò của Tổng Bí thư, của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực trong một số vụ việc diễn ra thời gian qua.

Thay mặt các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết, sát với thực tế của đông đảo các cử tri. Trao đổi về một số nội dung cụ thể cử tri nêu, liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định quan điểm nhất quán của Trung ương là phải phòng, chống tham nhũng, tiêu cực một cách kiên trì, nhân văn, bài bản và thuyết phục. Quy trình xử lý cán bộ vi phạm được thực hiện chặt chẽ, bài bản theo nguyên tắc của Đảng và các quy định pháp luật.

Tổng Bí thư cho biết, dự kiến ngày 30/06 tới, Trung ương sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng nhằm đánh giá những kết quả, hạn chế từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để áp dụng cho giai đoạn mới, nhất là trong bối cảnh các tỉnh, thành phố trong cả nước cũng đang triển khai thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh với tinh thần xuyên suốt của Đảng và Nhà nước là trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.     
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác