Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

(VOV5) -  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành nhiều thời gian trao đổi những kinh nghiệm về hiệu quả của mô hình sản xuất, xây dựng nông thôn mới và những đổi thay trong cuộc sống của nhân dân sau khi thực hiện chương trình này.


Tiếp tục chuyến công tác tại Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, hôm nay, 9/3, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Sóc Trăng về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng


Sáng nay, khi tìm hiểu thực tế tại xã Ngọc Tố và huyện Mỹ Xuyên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành nhiều thời gian trao đổi những kinh nghiệm về hiệu quả của mô hình sản xuất, xây dựng nông thôn mới và những đổi thay trong cuộc sống của nhân dân sau khi thực hiện chương trình này. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Xã và huyện phải kiên trì thực hiện chương trình  xây dựng nông thôn mới toàn diện, không chỉ là xây dựng cơ sở hạ tầng, mà còn là vấn đề xây dựng  con người, thay đổi tư duy sản xuất để người dân được thụ hưởng kết quả thực chất và bền vững.


Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp các đại biểu trong Ban Thường trực, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, do Hòa thượng Dương Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, làm Trưởng đoàn.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng trong thời gian tới Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng tiếp tục thực hiện tốt các chính sách và luật pháp của Nhà nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng mong rằng Phật giáo tỉnh Sóc Trăng gương mẫu đoàn kết với các tôn giáo bạn, đoàn kết trong cộng đồng nhân dân để xây dựng tỉnh Sóc Trăng ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.



Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác