Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Italia gặp gỡ báo chí

(VOV5) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Italia, ngay sau khi kết thúc hội đàm ngày 21/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Giorgio Napolitano đã có cuộc gặp gỡ báo chí tại Phủ Tổng thống Italia. Tại cuộc họp báo, Tổng thống Italia Napolitano khẳng định Italia mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ với Việt Nam trên mọi lĩnh vực, mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa để tăng cường hợp tác giữa ASEAN và EU. Tổng thống Napolitano đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai nước, những thành tựu rất ấn tượng về phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, một đất nước phát triển năng động, đang vững vàng vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế thế giới; có vị trí, vai trò quan trọng ở khu vực Đông Nam Á. Tổng thống nêu rõ Italia rất quan tâm tới khu vực châu Á- Thái Bình Dương với nhiều đầu tàu về kinh tế. Nằm ở khu vực này Việt Nam đang đóng góp ngày càng nhiều hơn vào nền kinh tế thế giới. Italia cũng đang trong giai đoạn vượt lên cuộc khủng hoảng nên rất cần cần sự hỗ trợ, hợp tác của các nước, trong đó có Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Italia gặp gỡ báo chí - ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Giorgio Napolitano tại cuộc họp báo

Về phần mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng vai trò, vị trí của Italia ở châu Âu và trên thế giới, cám ơn sự giúp đỡ của nhân dân Italia với Việt Nam. Tổng Bí thư vui mừng thông báo những kết quả tốt đẹp trong cuộc hội đàm với Tổng thống Giorgio Napolitano. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: "Chúng tôi đã thống nhất hầu hết các lĩnh vực đã nêu ra và đi đến một kết luận là chúng ta có thể tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Italia, cũng là hình thức kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Sâu xa hơn là thể hiện sự tin cậy về chính trị, hiểu biết lẫn nhau, chia sẻ cùng nhau những khó khăn trước mắt, cùng nhau hướng tới tương lai, vì lợi ích của mỗi dân tộc và nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển nói chung. Chúng tôi đã thống nhất hướng sắp tới phát huy truyền thống, những kết quả, kinh nghiệm đã có trong sự hợp tác suốt 40 năm qua, trong giai đoạn mới tiếp tục  đưa các mối quan hệ này đi vào chiều sâu trên cơ sở Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Italia trên các lĩnh vực, nhưng tập trung trước hết là kinh tế, đầu tư, thương mại".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng cho biết Việt Nam và Italia nhất trí hợp tác chặt chẽ trong các diễn đàn đa phương, các cơ chế khu vực và toàn cầu. Tổng Bí thư tin tưởng chắc chắn rằng kết quả hội đàm cũng như những thoả thuận hợp tác sẽ được ký kết trong chuyến thăm này góp phần đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Italia đi vào chiều sâu, thiết thực./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác