Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào

(VOV5) - Qua các hội thảo, Quốc hội hai nước đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý trên các lĩnh vực hoạt động.

Ngày 6/12, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane đồng chủ trì hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào.

Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: VOV

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết trong nhiệm kỳ vừa qua, Quốc hội hai nước tổ chức 8 hội thảo chuyên đề trong đó có 4 hội thảo do Chủ tịch Quốc hội hai nước đồng chủ trì. Quốc hội Việt Nam khóa XV và khóa IX của Lào cũng đã tổ chức 1 hội thảo cấp Ủy ban tháng 10 vừa qua. Qua các hội thảo, Quốc hội hai nước đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý trên các lĩnh vực hoạt động.

Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào - ảnh 2Những kinh nghiệm của Quốc hội Việt Nam chia sẻ tại Hội thảo có giá trị rất lớn, là bài học vô cùng quý báu cho hoạt động của Quốc hội Lào. Ảnh: VOV

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane mong muốn, thời gian tới, các Ủy ban cũng như các cơ quan hữu quan của Quốc hội Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục gặp gỡ, trao đổi những bài học kinh nghiệm để Quốc hội Lào nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác.

Tại hội thảo, các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào trao đổi về các nội dung: cơ chế tiếp nhận những khiếu lại, tố cáo của nhân dân, đặc biệt là những quyết định thuộc lĩnh vực tòa án; trách nhiệm giải trình của các cơ quan chức năng tại các phiên chất vấn; quy trình lấy phiếu tín nhiệm; việc nghiên cứu, sửa đổi luật theo quy trình một luật sửa nhiều luật.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác