Trao tượng trưng quà của Việt Nam tặng Myanmar phòng, chống dịch COVID-19

(VOV5) - Sự hỗ trợ kịp thời của Việt Nam là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp Myanmar vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.
Trao tượng trưng quà của Việt Nam tặng Myanmar phòng, chống dịch COVID-19 - ảnh 1 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng trao tiền hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân Việt Nam cho Đại sứ Myanmar tại Việt Nam Kyaw Soe Win. - Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, sáng 10/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng tiến hành trao tượng trưng quà tặng 50.000 USD của Việt Nam cho Chính phủ và nhân dân Myanmar để phòng, chống COVID-19. Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng mong rằng sự hỗ trợ này sẽ góp phần động viên, giúp đỡ Myanmar vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Đại sứ Myanmar tại Việt Nam Kyaw Soe Win cho rằng trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại Myanmar, Chính phủ và nhân dân Myanmar đang nỗ lực hết sức nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Sự hỗ trợ kịp thời của Việt Nam là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp Myanmar vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác