Trung Quốc tái khẳng định ưu tiên quan hệ toàn diện với Việt Nam

(VOV5) Việt Nam và Campuchia là 2 chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 4 nước châu Á của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị từ ngày 10-15/9. 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều 13/9 một lần nữa khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam khi đề cập kết quả chuyến thăm vừa qua của Ngoại trưởng Vương Nghị đến Việt Nam.

Trung Quốc tái khẳng định ưu tiên quan hệ toàn diện với Việt Nam - ảnh 1Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đón Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Lễ đón và làm việc diễn ra tại Văn phòng Chính phủ.
Ảnh: Trọng Phú/ VOV

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nhấn mạnh: Trung Quốc luôn đặt quan hệ Trung - Việt ở vị trí ưu tiên trong quan hệ ngoại giao láng giềng, sẵn sàng hợp tác cùng với Việt Nam duy trì đà phát triển lành mạnh, ổn định và toàn diện của quan hệ hai nước.

Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam kiên định thúc đẩy khung hợp tác khu vực lấy ASEAN làm trung tâm, đẩy nhanh hợp tác kết nối giữa Sáng kiến “Vành đai và Con đường” với “Hai hành lang, một vành đai”, nhanh chóng hoàn thành việc phê chuẩn “Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực” (RCEP), tích cực thúc đẩy tham vấn về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), cùng duy trì hòa bình, ổn định trên Biển Đông.

Việt Nam và Campuchia là 2 chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 4 nước châu Á của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị từ ngày 10-15/9. Trong những ngày còn lại, ông Vương Nghị tiếp tục thăm Singapore và Hàn Quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác