Trưởng ban Dân vận Trung ương làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Trung ương Hội Chữ Thập đỏ VN

(VOV5)- “Thông qua nhiều phương tiện khác nhau, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cần nói lên tiếng nói mạnh mẽ, nguyện vọng của phụ nữ trong cả nước, và quan tâm đến nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương”.



Đó là đề nghị của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tại buổi làm việc với Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam chiều 25/5,  tại Hà Nội. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ các hoạt động, phong trào của phụ nữ trong thời gian tới cần phải có chiều sâu, hiệu quả, để đáp ứng nhu cầu của phụ nữ. Đặc biệt, cần giành sự quan tâm nhiều hơn tới nhóm phụ nữ dễ bị tổn, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, nhất là nhóm lao động dịch chuyển từ nông thôn ra thành thị vì cuộc sống mưu sinh và phụ nữ khuyết tật
.

Trưởng ban Dân vận Trung ương làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Trung ương Hội Chữ Thập đỏ VN - ảnh 1
Bà Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc với Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam


Trước đó, trong buổi làm việc với Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam sáng 25/5, tại Hà Nội, bà Trương Thị Mai đề nghị Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam triển khai thành lập các trung tâm tìm kiếm thông tin về người có công cách mạng đang cần sự giúp đỡ; tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động hiến máu, hiến mô tạng nhân đạo.

Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam cần chủ động, tham gia cứu trợ kịp thời, đúng đối tượng khi có thiên tai, thảm họa xảy ra; Nghiên cứu mở rộng việc tham gia chính sách an sinh xã hội, chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, lương hưu của bà con nông dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác