Trưởng Ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai dự Hội nghị xúc tiến hoạt động nhân đạo

(VOV5) -13 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước đã ủng hộ trực tiếp với giá trị hơn 185 tỷ đồng.

Chiều 11/12 tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị xúc tiến hoạt động nhân đạo với chủ đề “Phát huy trách nhiệm xã hội và viện trợ nhân đạo của các tổ chức, doanh nghiệp trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0”. 

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 5 năm qua, tổng trị giá hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đạt trung bình 2 nghìn tỷ đồng/năm, trợ giúp 7 triệu lượt người nghèo/năm. Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định để cải thiện và nâng cao cuộc sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn do hậu quả của chiến tranh, thiên tai, biến đổi khí hậu... cần đến sự tham gia của toàn xã hội cùng với vai trò là tổ chức nhân đạo chuyên nghiệp: Cần xây dựng hoàn thiện hoạt động của Ngân hàng Nhân đạo công khai, minh bạch và áp dụng các phương tiện, cách thức phù hợp để những người cần trợ giúp có điều kiện tiếp cận nhiều hơn đến các nhà tài trợ.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 thì việc tiếp tục tìm kiếm phương tiện, cách thức nhanh nhất cho những người được trợ giúp là những yêu cầu rất cao cho ba đơn vị này. Cần chủ động trao đổi với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp để tìm hiểu thêm và nắm chắc các ưu tiên trong hoạt động nhân đạo dành cho Việt Nam"

Cũng tại hội nghị, 12 đơn vị, tổ chức đã ký kết Chương trình phối hợp với Hội chữ Thập đỏ Việt Nam. Cùng với đó, 13 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước đã ủng hộ trực tiếp với giá trị hơn 185 tỷ đồng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác