Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tiếp Đoàn đại biểu chức sắc, tín đồ tiêu biểu

(VOV5) -Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh Giáo hội đã gắn bó, đồng hành lâu dài, trách nhiệm với Đảng và quá trình phát triển của đất nước.

Ngày 1/8, tại Hà Nội, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã tiếp Đoàn đại biểu chức sắc, tín đồ tiêu biểu của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, bà Trương Thị Mai chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu cấp toàn đạo và bầu Ban Trị sự Trung ương nhiệm kỳ 2019 – 2024; khẳng định việc tổ chức tốt Đại hội là điều kiện quan trọng để Giáo hội Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam tiếp tục có bước phát triển tích cực trong thời gian tới.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tiếp Đoàn đại biểu chức sắc, tín đồ tiêu biểu - ảnh 1 Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi tiếp.
Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của Giáo hội Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam trong những năm qua, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh Giáo hội đã gắn bó, đồng hành lâu dài, trách nhiệm với Đảng và quá trình phát triển của đất nước.

Bà Trương Thị Mai mong muốn thời gian tới, các tín đồ, chức sắc, chức việc, cư sỹ của Giáo hội sẽ luôn đồng hành cùng dân tộc, đóng góp để đưa đất nước vượt qua những khó khăn, có nhiều bước phát triển mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác