Tuyên bố chung Việt Nam - Pháp

(VOV5)-Trong tuyên bố chung, Lãnh đạo hai nước khẳng định hợp tác kinh tế tiếp tục là một trụ cột ưu tiên trong quan hệ song phương.

Việt Nam và Pháp đã ra Tuyên bố chung trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Pháp Francois Hollande. Tuyên bố chung nêu rõ hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hơn nữa các cuộc tiếp xúc, trao đổi ở các cấp, nhất là các chuyến thăm cấp cao và gặp gỡ bên lề các diễn đàn, hội nghị quốc tế và khu vực. Hai bên nhất trí thúc đẩy sớm ký kết và phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA). Hai bên nhất trí tăng cường đối thoại chiến lược về quốc phòng và tiếp tục hợp tác về đào tạo, các chuyến thăm của tàu quân sự, trang thiết bị quốc phòng cũng như trong hoạt động gìn giữ hòa bình. Hai bên mong muốn mở rộng hợp tác về an ninh và an toàn hàng hải, hàng không. Hai bên nhất trí tiếp tục chia sẻ quan điểm và trao đổi phối hợp trong khuôn khổ Liên hợp quốc, Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM), hợp tác EU – ASEAN. và các thiết chế Pháp ngữ. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng củng cố và thúc đẩy sự hợp tác, giao lưu trong Cộng đồng Pháp ngữ, ủng hộ tăng cường sự hiện diện của Cộng đồng Pháp ngữ tại châu Á - Thái Bình Dương.

Tuyên bố chung Việt Nam - Pháp - ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Pháp Hollande trong cuộc hội đàm (Ảnh: Hoàng Hà)


Tuyên bố chung cho biết hai bên khẳng định tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền, tôn trọng độc lập chủ quyền, thể chế chính trị của nhau. Hai bên lên án mạnh mẽ chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức, chủ nghĩa cực đoan bạo lực và bày tỏ sự ủng hộ đối với các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm đấu tranh chống lại chủ nghĩa khủng bố. Pháp đánh giá cao việc thành lập Cộng đồng ASEAN và tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở khu vực. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS). Sau phán quyết của Tòa Trọng tài thường trực ngày 12/7/2016, hai bên khẳng định tôn trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), ủng hộ các nỗ lực nhằm đạt được Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác