Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều cả nước giảm còn hơn 2,9%

(VOV5) - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh năm 2024, các bộ, ngành, địa phương cần quan tâm đúng mức đến công tác đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2023 của Việt Nam còn hơn 2,9%, (giảm 1,1%); tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo còn khoảng 33% (giảm trên 5,6%); tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn khoảng hơn 17,8% (giảm 3,2%), đạt chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban Dân tộc, diễn ra hôm qua (02/01), tại Hà Nội.

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều cả nước giảm còn hơn 2,9% - ảnh 1Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Ảnh: hanoimoi.vn

Theo báo cáo tại Hội nghị, việc thực hiện công tác dân tộc năm 2023 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt trong triển khai các chương trình, chính sách dân tộc nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi nói riêng và cả nước nói chung.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh năm 2024, các bộ, ngành, địa phương cần quan tâm đúng mức đến công tác đồng bào DTTS và miền núi. Trong đó, phải có độ linh hoạt nhất định để áp dụng các chính sách phù hợp với văn hóa, phong tục tập quán, điều kiện cụ thể, mứ

c sống của từng địa phương. Đồng thời, cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để các cấp, các ngành, bà con vùng đồng bào DTTS và miền núi cùng đồng lòng triển khai thực hiện các chính sách đạt hiệu quả cao. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc miền núi để đáp ứng nhu cầu hiện nay.

Cũng tại Hội nghị, Phó Thủ tướng gợi ý Uỷ ban Dân tộc tham mưu, trình Chính phủ đề án/chương trình phát triển hệ thống các trường dành cho con em đồng bào DTTS.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác