Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác thi hành án,vi phạm pháp luật

(VOV5) - Tiếp tục phiên họp thứ 21, ngày 17/9, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác thi hành án, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2013 và việc thực hiện Nghị quyết 37 của Quốc hội. Đa số Ủy viên ban thường vụ Quốc hội cho rằng cần quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, ngành địa phương trong công tác phòng chống tội phạm.


 Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác thi hành án,vi phạm pháp luật - ảnh 1
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác năm 2013. (Ảnh: TTXVN)



Theo báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết số 37 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tội phạm an ninh quốc gia.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị “Chính phủ cần làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật” và việc đấu tranh phòng chống tội phạm là của các cấp, ngành và toàn xã hội.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị ngành Công an, Tòa án, Viện kiểm sát tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, tránh tình trạng bỏ lọt tội phạm, đồng thời các ban, ngành và cả hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc mạnh hơn nữa. Chủ tịch Quốc hội lưu ý công tác điều tra, xét xử, tranh tụng và tố tụng phải thực thi đúng pháp luật. /.

Ngọc Thạch

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác