Việt Nam - Campuchia đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu chiến lược quân sự, quốc phòng

(VOV5) - Phó Tổng Tham mưu trưởng Huỳnh Chiến Thắng đề nghị hai cơ quan nghiên cứu chiến lược quân sự, quốc phòng tiếp tục triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác nghiên cứu giữa hai bên.

Chiều qua (13/08), tại Hà Nội, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Huỳnh Chiến Thắng, tiếp đoàn cán bộ Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quân sự, Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia do ông Kim Vanna, Giám đốc Trung tâm làm Trưởng đoàn, đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Việt Nam - Campuchia đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu chiến lược quân sự, quốc phòng - ảnh 1Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng tiếp ông Kim Vanna. Ảnh: Hồng Pha/TTXVN

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Huỳnh Chiến Thắng  nhấn mạnh hợp tác quân sự, quốc phòng giữa hai nước thời gian qua tiếp tục được thúc đẩy, đạt hiệu quả, thực chất, là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước, nổi bật trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác, nhất là đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng; hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới; đào tạo nguồn nhân lực; tuyên truyền lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của quan hệ đoàn kết Việt Nam - Campuchia; công tác tìm kiếm, quy tập hồi hương hài cốt liệt sỹ; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và đa phương.

Thời gian tới, Phó Tổng Tham mưu trưởng Huỳnh Chiến Thắng đề nghị hai cơ quan nghiên cứu chiến lược quân sự, quốc phòng tiếp tục triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác nghiên cứu giữa hai bên; chia sẻ thông tin nhằm tham mưu hiệu quả cho lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước trong hoạch định các chủ trương, chính sách quốc phòng của mỗi nước; tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn nghiên cứu chiến lược. Về phần mình, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quân sự, Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, ông Kim Vanna bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tiếp tục hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Quân đội và nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định trong khu vực.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác