Việt Nam đề xuất thúc đẩy hợp tác Mekong-Nhật Bản

(VOV5) - Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá hợp tác Mekong – Nhật Bản đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của các nước Mekong. 

Ngày 06/8, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự và phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng hợp tác Mekong – Nhật Bản lần thứ 14 theo hình thức trực tuyến. Hội nghị do Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi chủ trì, với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước Mekong gồm Cam-pu-chia, Lào, Myanmar và Thái Lan.

Việt Nam đề xuất thúc đẩy hợp tác Mekong-Nhật Bản - ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự và phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng hợp tác Mekong-Nhật Bản lần thứ 14 theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Tuấn Anh

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao sự hỗ trợ của Nhật Bản trong cuộc chiến chống COVID-19 tại khu vực và đánh giá hợp tác Mekong – Nhật Bản đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của các nước Mekong. Về phương hướng hợp tác, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho rằng các nước cần ưu tiên thực hiện hai mục tiêu quan trọng là kiểm soát hoàn toàn đại dịch và phục hồi kinh tế bao trùm, bền vững.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng đề nghị chiến lược hợp tác sắp tới của Mekong - Nhật Bản cần dựa trên ba trụ cột: Kinh tế năng động và thích ứng; Xã hội lành mạnh, lấy người dân làm trung tâm; Mekong xanh và số. Phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn được Hội nghị đánh giá cao. Các đề xuất của Việt Nam được các nước ghi nhận để thúc đẩy hợp tác cũng như chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao hợp tác Mekong - Nhật Bản lần thứ 13 dự kiến vào cuối năm 2021.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác