Việt Nam đồng chủ trì phiên thảo luận chuyên đề trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao của Đại hội đồng LHQ về nước biển dâng

(VOV5) - Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đề nghị các quốc gia, các bên liên quan chia sẻ kinh nghiệm về các cách thức nâng cao hiệu quả huy động nguồn tài chính cho thích ứng với nước biển dâng.

Trưa hôm qua (25/9, giờ địa phương), tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Hoa Kỳ, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cùng ông Olivier Poivre d'Arvor, Đặc phái viên của Tổng thống Pháp, Đại sứ về các vấn đề biển và vấn đề vùng Cực, đồng chủ trì phiên thảo luận chuyên đề về “Tăng cường thích ứng, tài chính và khả năng chống chịu trước các thách thức liên quan đến nước biển dâng” trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc về “Giải quyết các thách thức tồn vong do tình trạng nước biển dâng”.

Việt Nam đồng chủ trì phiên thảo luận chuyên đề trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao của Đại hội đồng LHQ về nước biển dâng - ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt phát biểu tại phiên thảo luận chuyên đề về “Tăng cường thích ứng, tài chính và khả năng chống chịu trước các thách thức liên quan đến nước biển dâng”. Ảnh: TTXVN

Tại đây, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đã chia sẻ về những hậu quả nghiêm trọng của cơn bão Yagi vừa qua đối với Việt Nam, cũng như những nguy cơ nước biển dâng đối với khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long; nhấn mạnh các quốc gia cần xây dựng các chiến lược toàn diện, lâu dài, với những giải pháp mang tính nền tảng, trong đó có xây dựng cơ sở hạ tầng phù hợp để bảo vệ các cộng đồng ven biển; các biện pháp sáng tạo để ứng phó trong tình huống khẩn cấp; hay nâng cao nhận thức, năng lực của chính cộng đồng địa phương, trong đó có việc kiến tạo các chiến lược chuyển đổi sinh kế, phương thức canh tác, nuôi trồng thuỷ-hải sản theo hướng bền vững, gắn liền và hài hoà với thiên nhiên.

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đề nghị các quốc gia, các bên liên quan tiếp tục quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm về các cách thức nâng cao hiệu quả huy động nguồn tài chính cho thích ứng với nước biển dâng và biến đổi khí hậu. Trong đó, xác định cơ chế huy động nguồn lực, quan hệ đối tác phù hợp để hỗ trợ các dự án thích ứng với quy mô rộng, ứng dụng các phát triển công nghệ để đáp ứng, hỗ trợ những nhu cầu cụ thể, thiết thực của cộng đồng địa phương trong ứng phó với vấn đề nước biển dâng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác