Việt Nam đóng góp tích cực trong các hoạt động của ASEM

(VOV5) - Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 13 của Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM) khai mạc ngày 20/11 tại Myanamar.

Việt Nam đóng góp tích cực trong các hoạt động của ASEM - ảnh 1

Quang cảnh phiên họp - Ảnh: vov.vn

Phát biểu tại phiên họp toàn thể thứ nhất về “Gắn kết hài hòa giữa hòa bình và phát triển bền vững”, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Trưởng đoàn Việt Nam, đề xuất Châu Á và Châu Âu cần tiếp tục đi đầu duy trì hòa bình và ổn định thế giới, thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, tuân thủ luật pháp quốc tế. Hai châu lục cũng cần tiên phong trong triển khai các Mục tiêu phát triển bền vững 2030, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bao trùm, giảm nghèo, kết nối toàn diện và chất lượng.

Phó Thủ tướng khẳng định cam kết của các nhà Lãnh đạo APEC tại Hội nghị ở Đà Nẵng vừa qua về tự do thương mại và đầu tư, ủng hộ hệ thống thương mại đa phương, thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội, xây dựng tầm nhìn APEC sau năm 2020, triển vọng hoàn tất Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình dương toàn diện và tiến bộ (CPTPP) khẳng định xu thế hòa bình, ổn định, hội nhập kinh tế và phát triển bền vững ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương và tạo thêm động lực cho tăng cường quan hệ đối tác Á – Âu. Về phần mình, Việt Nam cam kết tiếp tục chủ động đóng góp vào nỗ lực của ASEM.

Tại phiên toàn thể thứ hai về “Thúc đẩy quan hệ đối tác ASEM năng động và gắn kết hơn trong thập niên thứ ba của hợp tác” vào chiều cùng ngày, Hội nghị khẳng định thúc đẩy quan hệ đối tác mạnh mẽ và năng động hơn giữa châu Á và châu Âu cùng các nguyên tắc của ASEM về bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác