Việt Nam mong muốn phát triển quan hệ với Kazakhstan trong tất cả các lĩnh vực

(VOV5) - Từ ngày 24 – 28/09, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm Kazakhstan. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã có các cuộc hội đàm với lãnh đạo lưỡng viện Kazakhstan; hội kiến Phó Thủ tướng Serik Zhumangarin; làm việc với Chủ tịch Cơ quan Phòng, chống tham nhũng Kazakhstan, Askhat Zhumagali; thăm cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Kazakhstan, thăm và làm việc tại thành phố Almaty.

Việt Nam mong muốn phát triển quan hệ với Kazakhstan trong tất cả các lĩnh vực - ảnh 1hó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định hội kiến Phó Thủ tướng Kazakhstan Serik Zhumangarin. Ảnh: TTXVN phát

Tại các cuộc hội đàm và làm việc, hai bên cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư; tăng cường hợp tác và khai thác lợi thế từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU), sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng, như: logistic, giao thông vận tải, tài chính, chuyển đổi số, nông nghiệp, khai khoáng; tạo thuận cho các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư tại thị trường của nhau; tiến tới thành lập liên doanh trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và nhu cầu như dệt may, công nghiệp chế biến... để cung cấp cho thị trường Kazakhstan và cả khu vực Trung Á. Hai bên cũng nhất trí việc Chính phủ hai nước ký Hiệp định miễn thị thực cho công dân mang hộ chiếu phổ thông và mở đường bay thẳng giữa Việt Nam-Kazakhstan (từ Cam Ranh đến Almaty và Astana) sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển giao thương, hợp tác du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Kazakhstan; khẳng định mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ với Kazakhstan trong tất cả các lĩnh vực.

Về phần mình, lãnh đạo Kazakhstan nhấn mạnh mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực vận tải-đường sắt; khai thác tuyến đường sắt xuyên quốc gia và đường bay thẳng giữa hai nước để tăng cường trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam với Kazakhstan nói riêng và các nước trong Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU); từ đó, trung chuyển hàng hóa sang châu Âu thông qua tuyến Hành lang vận tải quốc tế xuyên Caspi. Bên cạnh đó, Kazakhstan khẳng định tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của Kazakhstan hiện nay, như: công nghiệp chế biến, may mặc, nông nghiệp, tài chính-ngân hàng…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác