Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Iran trên nhiều lĩnh vực

(VOV5) -Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại Iran từ 19/5 - 22/5 theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Iran Ahmad Vahidi.

Trong các ngày ở thăm và làm việc tại Iran, Bộ trưởng Tô Lâm tiếp kiến Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Mokhber, hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Iran Ahmad Vahidi và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Iran Amin Houssein Rahimi, có cuộc gặp với Tổng Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Iran Ahmad Reza Radan.

Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Iran trên nhiều lĩnh vực  - ảnh 1Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Nội vụ Iran Ahmad Vahidi ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Iran. Ảnh: Nguyễn Trường/TTXVN

Tại buổi tiếp kiến Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Mokhber, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định Iran là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại Trung Đông. Bộ trưởng nhấn mạnh Việt Nam mong muốn củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác với Iran trên nhiều lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, thương mại, văn hóa, du du lịch và giao lưu nhân dân.

Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Iran trên nhiều lĩnh vực  - ảnh 2Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Iran tại Tehran. Ảnh: Nguyễn Trường/TTXVN

Về phần mình, Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Mokhber bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước nói chung và quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Iran nói riêng.

Nhân dịp thăm và làm việc tại Iran, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Tehran, dự lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Iran (4/8/1973 - 4/82023) do Đại sứ quán Việt Nam và Bộ Ngoại giao Iran phối hợp tổ chức.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác