Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển

(VOV5) - Trong quan hệ quốc tế, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, là bạn với tất cả các nước trên thế giới.

Hôm qua, tại Trung tâm Hội nghị - Triển lãm “Yêu nước” ở ngoại ô thủ đô Moscow, LB Nga, diễn ra phiên khai mạc Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow lần thứ 11 (MCIS-11) với chủ đề: “Thực trạng an ninh toàn cầu trong thế giới đa cực”.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam, tham dự, và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể 2 của Hội nghị.

Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển - ảnh 1Các đại biểu theo dõi bài phát biểu của Bộ trưởng Phan Văn Giang tại Phiên toàn thể 2 với chủ đề: “An ninh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương". Nguồn: Quân đội Nhân dân

Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh sự đoàn kết, chung tay, góp sức của các nước là yếu tố quan trọng để đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống hiện nay. Bộ trưởng khẳng định Việt Nam kiên định nguyên tắc giải quyết tranh chấp, bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia, tuân thủ luật pháp quốc tế; cam kết thực thi nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và mong muốn hướng tới xây dựng một Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất và có tính pháp lý rõ ràng hơn. Việt Nam cũng kiên quyết, kiên trì giải quyết xung đột, tranh chấp, bất đồng thông qua đối thoại, bằng biện pháp hòa bình.

Trong quan hệ quốc tế, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, là bạn với tất cả các nước trên thế giới, là đối tác trách nhiệm, tin cậy trong cộng đồng quốc tế; không liên minh, liên kết quân sự; tôn trọng nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ nước khác; cam kết trách nhiệm và nghĩa vụ quốc tế cao cả; luôn mong muốn đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, phát triển, thịnh vượng của thế giới và khu vực.

Bên lề MCIS-11, hôm qua, Bộ trưởng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Hai Bộ trưởng nhất trí các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nga, như: triển khai hiệu quả kế hoạch hợp tác quốc phòng hằng năm; tiếp tục tham gia và phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ Hội thao Quân sự Quốc tế (Army Games), ủng hộ các hoạt động đa phương quốc tế do Bộ Quốc phòng mỗi nước chủ trì tổ chức; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khác, như: gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, an ninh mạng, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật...

Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Thượng tướng Lý Thượng Phúc (Li Shangfu). Hai Bộ trưởng tái khẳng định hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc; nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng, nhằm đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định.

Cũng bên lề MCIS-11, Bộ trưởng Phan Văn Giang có cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ; hội kiến Đại tướng, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia LB Nga; gặp song phương Trung tướng, Bộ trưởng Quốc phòng CH Belarus.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác