Việt Nam sẵn sàng hợp tác cùng BRICS và cộng đồng quốc tế để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn

(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm nhìn, “cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân, toàn diện và đề cao chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế” để giải quyết thách thức chung chưa từng có.

Sáng nay, (ngày 24/10, theo giờ địa phương), tại Kazan, Liên bang Nga đã diễn ra Phiên toàn thể Hội nghị các Nhà lãnh đạo BRICS mở rộng năm 2024 với chủ đề “BRICS và Nam Bán cầu: Cùng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn”. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Phiên toàn thể Hội nghị

Việt Nam sẵn sàng hợp tác cùng BRICS và cộng đồng quốc tế để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Phiên toàn thể Hội nghị các Nhà lãnh đạo Nhóm BRICS mở rộng. Ảnh: VOV

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm nhìn, “cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân, toàn diện và đề cao chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế” để giải quyết thách thức chung chưa từng có. Để cùng kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn, Thủ tướng đề xuất 5 kết nối chiến lược. Một là, kết nối nguồn lực. Hai là, kết nối hạ tầng chiến lược, cả về hạ tầng cứng và hạ tầng mềm. Ba là kết nối các chuỗi cung ứng toàn cầu trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, đổi mới sáng tạo để tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, mở rộng không gian phát triển cho mọi quốc gia. Đặc biệt, việc kết nối con người với con người thông qua văn hóa và kết nối trong cải cách các cơ chế quản trị toàn cầu.

Việt Nam sẵn sàng hợp tác cùng BRICS và cộng đồng quốc tế để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại Phiên toàn thể Hội nghị các Nhà lãnh đạo Nhóm BRICS mở rộng. Ảnh: VOV

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh:  "Kết nối con người với con người thông qua văn hóa, hợp tác văn hóa, giáo dục đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân giữa BRICS và các nước cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa để xây dựng không gian văn hóa “thống nhất trong đa dạng”, nơi các giá trị khác biệt được tôn trọng; điểm đồng được nhân lên; nơi vẻ đẹp của tình hữu nghị và hợp tác được nuôi trồng, vun đắp. Kết nối trong cải cách các cơ chế quản trị toàn cầu theo hướng liên kết, chia sẻ, số hóa, cân bằng, bình đẳng, hiệu quả, bao trùm, toàn diện để phát triển nhanh, bền vững. Chúng ta cần chủ động, hiệu quả hơn trong quá trình định hình các luật lệ, quy chuẩn toàn cầu, nhất là các lĩnh vực mới như quản trị hiệu quả trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, Internet vạn vật (IOT)..."

 Chia sẻ bài học phát triển của Việt Nam về “kết nối, hội nhập, cùng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn”, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh một số quan điểm lớn, trong đó có việc kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa; là bạn tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; thực hiện chính sách quốc phòng “4 không”.                                                                                                  
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác