Việt Nam thúc đẩy hợp tác với Quốc hội các nước

(VOV5) - Tại cuộc gặp, đại diện đoàn Việt Nam đề xuất một số khuyến nghị với các nhà lãnh đạo ASEAN.

Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 42, tại Labuan Bajo, Indonesia, ngày 10/05, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN - Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA).

Việt Nam thúc đẩy hợp tác với Quốc hội các nước  - ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tham dự Đối thoại các nhà lãnh đạo ASEAN – AIPA. Ảnh: VOV

Tại cuộc gặp, đại diện đoàn Việt Nam đề xuất một số khuyến nghị với các nhà lãnh đạo ASEAN. Cụ thể, ASEAN cần tiếp tục duy trì hòa bình, đoàn kết, vai trò trung tâm và sức sống của ASEAN, coi đây là nhân tố đảm bảo hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.

Cùng với đó, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và bền vững ở khu vực, nâng cao năng lực ứng phó và tự cường của ASEAN, chú trọng an ninh năng lượng, an ninh lương thực trong bối cảnh khu vực và toàn cầu đầy biến động. Các nước ASEAN cần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ chế của ASEAN cũng như cơ chế giữa ASEAN với các đối tác, trong đó có AIPA. Cần tiếp tục thúc đẩy đầu tư xanh và khuyến khích tài chính xanh, công bằng và bền vững, xây dựng lộ trình, khuôn khổ pháp lý và chính sách để đạt được Thỏa thuận xanh trong ASEAN; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ phục vụ tăng trưởng và phát triển bền vững.

Bên lề hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải có cuộc gặp song phương với các nhà lãnh đạo Quốc hội Lào, Campuchia và Indonesia nhằm thúc đẩy hợp tác quốc hội trên nhiều mặt.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác