Việt Nam và Australia tiếp tục mở rộng hợp tác an ninh, quốc phòng

(VOV5) - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Robyn Mudie khẳng định trên cương vị công tác mới sẽ quan tâm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, trong đó có quan hệ quốc phòng.

Ngày 24/6, tại Hà Nội, tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Robyn Mudie đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Robyn Mudie trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam -Australia phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quan hệ hợp tác quốc phòng.

Việt Nam và Australia tiếp tục mở rộng hợp tác an ninh, quốc phòng - ảnh 1Đại tướng Phan Văn Giang và Đại sứ Robyn Mudie. Ảnh: qdnd.vn

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết về phương hướng hợp tác thời gian tới, bên cạnh duy trì hiệu quả các nội dung hợp tác sẵn có, hai Bộ Quốc phòng tiếp tục nghiên cứu mở rộng hợp tác trên lĩnh vực tiềm năng như: An ninh mạng, thương mại quân sự, trao đổi nghiên cứu quốc phòng, hỗ trợ nhân đạo - cứu trợ thảm họa… Năm 2023 là năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại tướng Phan Văn Giang mong rằng, hai bên sẽ có nhiều hoạt động hợp tác có ý nghĩa để đánh dấu cột mốc quan trọng này.

Việt Nam và Australia tiếp tục mở rộng hợp tác an ninh, quốc phòng - ảnh 2Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Đại sứ Robyn Mudie. Ảnh: qdnd.vn

Về phần mình, Đại sứ Robyn Mudie khẳng định trên cương vị công tác mới sẽ quan tâm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, trong đó có quan hệ quốc phòng và đặc biệt là những hoạt động trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác