Việt Nam và Brazil còn nhiều tiềm năng hợp tác
Vũ Giang -
(VOV5) - Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Brazil, Đại sứ Brazil tại Việt Nam nhận định tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ Đối tác chiến lược còn rất lớn.
Đại sứ Marco Farani khẳng định chuyến thăm của Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva cùng đoàn đại biểu cấp cao và nhiều doanh nghiệp Brazil tới Việt Nam lần này là minh chứng cho ý chí chính trị, tầm quan trọng của quan hệ song phương cũng như khẳng định Việt Nam là một đối tác đáng tin cậy của Brazil.
Đại sứ cho biết: "Chuyến thăm này rất quan trọng bởi Việt Nam đã trở thành một quốc gia có vai trò đáng kể trên trường quốc tế. Việt Nam đang thu hút sự quan tâm của nhiều nguyên thủ và quan chức cấp cao từ khắp nơi trên thế giới. Cộng đồng quốc tế công nhận tầm quan trọng địa chính trị của Việt Nam cũng như đánh giá cao chính sách đối ngoại khéo léo và hiệu quả của Việt Nam. Chuyến thăm của Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva mở ra cơ hội để Việt Nam tăng cường quan hệ với Brazil, một quốc gia thuộc nhóm các nước đang phát triển thuộc khu vực Nam bán cầu."
Đại sứ Brazil tại Việt Nam Marco Farani trả lời phỏng vấn về ý nghĩa chuyến thăm của Tổng thống Lula da Silva và quan hệ giữa hai nước. Ảnh: Việt Đức/TTXVN |
Về những lĩnh vực ưu tiên hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược, Đại sứ Marco Farani cho biết dự kiến, vào ngày 28/3, khi Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai bên sẽ ký kết Kế hoạch Hành động cho quan hệ Đối tác chiến lược: "Tôi cho rằng đây là một dấu mốc quan trọng, vì Kế hoạch Hành động sẽ xác định rõ những lĩnh vực hợp tác mà hai nước có thể tăng cường và làm sâu sắc hơn. Bên cạnh hợp tác chính trị, ngoại giao nhân dân và văn hóa, chúng tôi đã xác định 4 lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quan trọng trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược này. Thứ nhất là nông nghiệp. Lĩnh vực thứ hai là khoa học và công nghệ. Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực chất bán dẫn và số hóa. Brazil cũng có ngành công nghiệp bán dẫn phát triển và là một quốc gia tiên tiến trong lĩnh vực số hóa. Đây sẽ là hai lĩnh vực có tiềm năng hợp tác mạnh mẽ giữa hai nước. Thứ bà là hợp tác quốc phòng. Cuối cùng là chuyển đổi năng lượng."
Đại sứ cũng cho biết năm nay, Brazil có vinh dự đảm nhận vai trò Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) và đăng cai Hội nghị thượng đỉnh BRICS vào ngày 6-7/7 tại Rio de Janeiro. Sự tham gia của Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS có ý nghĩa quan trọng, mang lại những góc nhìn mới về các cơ hội và thách thức trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu đang biến đổi nhanh chóng.
Vũ Giang