Việt Nam và Hungary đa dạng hóa các hoạt động giao lưu nhân dân

(VOV5) - Hai bên mong muốn Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam có nhiều hoạt động tăng cường hợp tác hơn nữa, nhất là trong trao đổi đoàn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary, sang 27/6, theo giờ địa phương, tại Thủ đô Budapest, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungrary - Việt Nam Botz László.

Việt Nam và Hungary đa dạng hóa các hoạt động giao lưu nhân dân - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Ban lãnh đạo Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam. Ảnh: VOV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungrary – Việt Nam Botz László cùng cho rằng Việt Nam - Hungary có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với bề dày lịch sử hơn 70 năm. Hai bên mong muốn Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam có nhiều hoạt động tăng cường hợp tác hơn nữa, nhất là trong trao đổi đoàn, nâng cao nhận thức công chúng, nhất là trong thanh niên về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và đa dạng hóa các hoạt động giao lưu nhân dân.

Việt Nam và Hungary đa dạng hóa các hoạt động giao lưu nhân dân - ảnh 2Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: VOV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Hội Hữu nghị Hungrary tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động tốt đẹp hơn nữa, hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam, các tổ chức, hội người Việt tại Hungary để triển khai có hiệu quả các hoạt động ở cả Hungary và Việt Nam trong thời gian tới, đáp ứng mong muốn và nguyện vọng của nhân dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho rằng những kết quả hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước vẫn còn khiêm tốn so với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng hợp tác. Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam phát huy vai trò tích cực, với nhiều hình thức thiệt thực khác nhau góp phần thúc đẩy tiến trình đó.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác