Việt Nam và Mỹ có nhiều điểm song trùng về lợi ích

(VOV5) - Đây là khẳng định của Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh trong buổi trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN nhân dịp nước Mỹ chuyển giao quyền lãnh đạo.


Việt Nam và Mỹ có nhiều điểm song trùng về lợi ích  - ảnh 1
Đại sứ Phạm Quang Vinh. Ảnh: Thanh Tuấn – Phóng viên TTXVN tại Hoa Kỳ


Đề cập vấn đề Tân Tổng thống Mỹ xem xét lại chính sách của chính phủ tiền nhiệm, trong đó có chính sách với châu Á-Thái Bình Dương, Đại sứ Phạm Quang Vinh nêu rõ hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ hơn 20 năm qua dựa trên cơ sở đôi bên cùng có lợi và các điểm song trùng lợi ích. Đã có nhiều đời Tổng thống Mỹ khi thay đổi chính quyền nhưng Việt Nam tin rằng quan hệ đối tác toàn diện sẽ tiếp tục phát triển.


Trong trường hợp ông Trump có điều chỉnh như thế nào thì hai bên cũng duy trì và phát triển những điểm song trùng đã có và tìm những điểm song trùng mới. Đại sứ Phạm Quang Vinh cũng khẳng định ngoài hợp tác song phương thì Việt Nam và Hoa Kỳ còn có nhiều khuôn khổ hợp tác phục vụ cho lợi ích của mình, cho lợi ích của khu vực trong các trao đổi diễn đàn song phương và đa phương.


Về việc Mỹ rút khỏi TPP, Đại sứ Phạm Quang Vinh cho rằng các quốc gia có quyền lựa chọn tham gia hiệp định của mình. Tương lai của TPP dù có như thế nào thì Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục cải cách kinh tế, hội nhập, đổi mới môi trường đầu tư trong nước... Đây chính là yêu cầu nội tại trong phát triển đất nước, đồng thời cũng là yêu cầu do các hiệp định thương mại song phương (FTA) mà Việt Nam tham gia.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác