Việt Nam-Cuba tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính thông báo quyết định của Đảng, Nhà nước Việt Nam ủng hộ nhân dân Cuba 5.000 tấn gạo để góp phần khắc phục những khó khăn về kinh tế xã hội gần đây.

Sáng 29/9, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Cuba thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 28/9 đến ngày 2/10/2022.

Việt Nam-Cuba tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực - ảnh 1Sáng 29/9, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Thi Uyên/ VOV

Tại cuộc hội đàm sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã chia sẻ về kinh nghiệm lý luận và thực tiễn trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội của mỗi nước; nhất trí một số biện pháp tăng cường hợp tác về nông, ngư nghiệp và an ninh lương thực, y tế, dược phẩm, năng lượng, văn hóa, du lịch... cùng thỏa thuận cách thức duy trì ổn định quan hệ thương mại song phương và tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước kinh doanh, đầu tư thuận lợi. Hai bên cũng nhất trí tăng cường trao đổi kinh nghiệm về đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập sâu rộng, ứng phó với các thách thức kinh tế toàn cầu.

Việt Nam-Cuba tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực - ảnh 2Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz tiến hành hội đàm. Ảnh: Thi Uyên/ VOV

Trao đổi sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên nhất trí tiếp tục tham vấn, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương. Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán yêu cầu dỡ bỏ các lệnh cấm vận kinh tế và tài chính đơn phương chống Cuba. Lãnh đạo hai nước chia sẻ lập trường ủng hộ giải quyết các vấn đề trên biển bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Việt Nam-Cuba tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực - ảnh 3Toàn cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: Thi Uyên/ VOV

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính thông báo quyết định của Đảng, Nhà nước Việt Nam ủng hộ nhân dân Cuba 5.000 tấn gạo để góp phần khắc phục những khó khăn về kinh tế xã hội gần đây.

Sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh của Nhà nước Việt Nam cho Thủ tướng Cuba. Hai Lãnh đạo Chính phủ đã chứng kiến Lễ ký kết 3 văn kiện hợp tác song phương, bao gồm: Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự kinh tế song phương Việt Nam - Cuba giai đoạn 2023 – 2025; Bản ghi nhớ giữa Bộ Nông nghiệp hai nước về hợp tác nông lương; Kế hoạch hành động về hợp tác y tế giữa Bộ Y tế hai nước.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác