Việt Nam-Hàn Quốc nỗ lực nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  nếu rõ: Việt Nam cũng hết sức trân trọng quan hệ với Hàn Quốc. 

Chiều 2/11, tại Trụ sở Chính phủ, phát biểu tại buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-Seug, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  nếu rõ: Việt Nam cũng hết sức trân trọng quan hệ với Hàn Quốc. Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, đi sâu hội nhập quốc tế, luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục phát triển sâu rộng hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược với Hàn Quốc.

Việt Nam-Hàn Quốc nỗ lực nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện - ảnh 1

Quang cảnh buổi tiếp đón. - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-Seug nhấn mạnh: Hàn Quốc mong muốn thiết lập đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam trong thời gian tới. Việc nâng cấp mối quan hệ hợp tác để thắt chặt hợp tác Đông Á trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng gia tăng và quan hệ thế giới...

Việt Nam-Hàn Quốc nỗ lực nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện - ảnh 2 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-Seug. - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thủ tướng mong Chủ tịch Park Byeong-Seug  và Quốc hội Hàn Quốc quan tâm, thúc đẩy các nội dung hợp tác hai bên, trong đó tiếp tục duy trì, thúc đẩy giao lưu, trao đổi cấp cao, các cấp linh hoạt nhằm tăng cường tin cậy chính trị, đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu hơn nữa.

Thủ tướng mong Chủ tịch Quốc hội và các Nghị sĩ tiếp tục khuyến khích DN Hàn Quốc tăng cường đầu tư vào Việt Nam. Chính phủ Việt Nam sẵn sàng đồng hành, tạo thuận lợi hơn nữa cho các DN Hàn Quốc mở rộng kinh doanh và hỗ trợ các DN Việt Nam có cơ hội được tiếp nhận chuyển giao công nghệ, tham gia vào các chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu của các tập đoàn Hàn Quốc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Hàn Quốc đẩy mạnh hơn nữa hợp tác phát triển ODA; mong Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ bỏ các điều kiện ràng buộc đối với các khoản vay ưu đãi, mở rộng các khoản viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam. Cùng với đó là tăng cường hợp tác lao động và giao lưu nhân dân.

Thủ tướng mong Chủ tịch Park Byeong-Seug  và Quốc hội Hàn Quốc tích cực thúc đẩy Chính phủ Hàn Quốc tạo điều kiện để lao động mới của vào làm việc tại Hàn Quốc; đề nghị Chủ tịch Quốc hội thúc đẩy Bộ Lao động và việc làm Hàn Quốc sớm gia hạn Bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động đã hết hạn tháng 3-2020; mong muốn Quốc hội và các cơ quan chức năng Hàn Quốc hỗ trợ các cô dâu Việt Nam hòa nhập tốt xã hội Hàn Quốc; tạo điều kiện cho các gia đình đa văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc yên tâm ổn định cuộc sống lâu dài. 

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tăng cường phối hợp trên các diễn đàn đa phương. Đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và vai trò là nước điều phối quan hệ ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2021- 2024; tiếp tục ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về vấn đề Biển Đông.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác