Giàng A Tráng, cán bộ mặt trận gương mẫu

(VOV5) - Xóa dần phong tục tập quán lạc hậu, giúp bà con ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo là kết quả từ những nỗ lực không mệt mỏi của Giàng A Tráng, Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu dân cư Mào Sao Phìn, xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai. Tuy còn trẻ tuổi nhưng Giàng A Tráng rất năng nổ. Anh luôn mong muốn giúp bà con xóa bỏ hủ tục để xây dựng quê hương giàu đẹp.

 
 Giàng A Tráng, cán bộ mặt trận gương mẫu - ảnh 1


Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 

Mào Sao Phìn là thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã Sín Chéng, huyện SiMaCai, tỉnh Lào Cai, dân số 100% là đồng bào dân tộc H’Mông vẫn còn những tập quán và hủ tục. Là Trưởng ban công tác Mặt trận của thôn, anh Giàng A Tráng nhận thấy những tập quán lâu đời ở thôn đã gây lãng phí lớn cho các gia đình nên cần được cải thiện. Tuy nhiên, làm sao để giữ được những bản sắc văn hóa của dân tộc, nhưng vẫn vận động được bà con thực hiện nếp sống theo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” là  vấn đề hết sức khó khăn. Giàng A Tráng đã vận động bà con biết xóa bỏ những hủ tục lạc hậu: Khó khăn rất nhiều. Bước đầu chúng tôi tuyên truyền, vận động cùng một lúc nhiều hộ dân. Họ bảo từ xưa đến nay các cụ đã làm thế mà sao bây giờ các anh lại nói một kiểu, không đúng, chẳng biết bao giờ mới làm được như thế, chắc là không làm được. Tuy  nhiên chúng tôi đã làm bằng cách chúng tôi vừa tuyên truyền vừa vận động, vừa đi đầu để mọi người làm theo.

 

 

Giàng A Tráng cho biết hằng năm anh đều có một kế hoạch cụ thể của Ban công tác Mặt trận. Việc tuyên truyền là thường xuyên, không chỉ ở trong từng hội nghị mà cán bộ phải luôn gần gũi với nhân dân trong thôn, không chỉ nói suông mà phải chủ động thực hiện trước để người dân nhìn thấy rõ hiệu quả. Chỉ có như vậy, việc tuyên truyền mới đạt kết quả như mong muốn. Khi đi vận động, Ban công tác Mặt trận kết hợp vận động thuyết phục các già làng, trưởng bản, những người có uy tín trong cộng đồng để cùng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Nhờ sự kiên trì, lòng quyết tâm, nhiều gia đình ở đây đã nhận ra vấn đề. Giàng A Tráng kể về một kỷ niệm khó quên: Có một ông họ Lồ, ông này có mẹ già mất, gia đình rất đông con, nhưng lại kéo dài đám tang 7,8 ngày. Trước tình hình đó, tôi cố gắng để xoa dịu sự phản đối mạnh mẽ của gia đình, sau đó phối hợp với trưởng ban tổ chức buổi lễ tang. Cuối cùng chúng tôi rút ngắn được xuống còn 4 ngày.

 

 

Cuộc sống của đồng bào có sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức và việc làm. Nạn tảo hôn đã không còn, việc mổ trâu, bò, ăn uống đình đám và giữ người chết trong nhà cũng đã giảm, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt. Điều này được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai ghi nhận và đánh giá cao. Ông Tráng A Phù, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, cho biết: Anh Giàng A Tráng là một trưởng ban công tác mặt trận tuổi đời còn rất trẻ nhưng rất năng động trong công tác. Bởi lẽ anh nhận thức được người công tác mặt trận là nghe dân nói và nói dân nghe thì nhân dân mới noi theo. Từ trước, vấn đề cưới tảo hôn hay người chết để lâu vẫn diễn ra nhưng qua quá trình vận động, khu dân cư  Mào Sao Phìn đã là điểm sáng để các khu dân cư khác của tỉnh Lào Cai học tập. Các trưởng ban công tác mặt trận có một vị trí, vai trò hết sức quan trọng, phải luôn luôn đi đầu phối hợp với các thành viên để vận động nhân dân trước hết là vận động anh em dòng họ làm trước, sau đó vận động nhân dân thì nhân dân mới noi theo.

 

Năm nay, đồng bào dân tộc H’Mông ở khu dân cư Mào Sao Phìn đón Tết trong không khí vui tươi, tiết kiệm khi mà nhiều hủ tục lạc hậu được đẩy lùi. Những thay đổi đó là điểm tựa vững chắc gắn kết người dân, giúp họ thay đổi cách nghĩ, cách làm và vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Những kết quả đó có sự đóng góp công sức của Trưởng ban công tác Mặt trận Giàng A Tráng./.


Phản hồi

Các tin/bài khác