Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TW 7 (khóa X) về xây dựng nông nghiệp, nông dân, nông thôn

(VOV5) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở: trong mối quan hệ mật thiết giữa nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cần xác định nhiệm vụ phát triển nông nghiệp nền tảng.


Sáng 14/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị họp cho ý kiến về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 ( khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chủ trì cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao Ban Chỉ đạo và các cơ quan liên quan đã tiến hành sơ kết việc thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, bám sát nội dung Nghị quyết Trung ương.


Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TW 7 (khóa X) về xây dựng nông nghiệp, nông dân, nông thôn - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh TTXVN


Cơ bản tán thành, nhất trí với các chủ trương, giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo để tiếp tục thực hiện Nghị quyết có hiệu quả cao hơn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền cần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện hóa đất nước; xác định rõ vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở: trong mối quan hệ mật thiết giữa nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cần xác định nhiệm vụ phát triển nông nghiệp nền tảng, xây dựng nông thôn mới là căn bản và phát triển, xây dựng giai cấp nông dân là then chốt; coi đây là những vấn đề chiến lược trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ta trong thời gian tới. Về xây dựng nông thôn mới, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đây là chủ trương tốt, được lòng dân và đang thành phong trào, cần tiếp tục kiên trì thực hiện. Trong thời gian tới, các địa phương, các ngành liên quan cần tiếp tục rút kinh nghiệm chỉ đạo làm tốt Chương trình này, cần chú ý xây dựng đồng bộ hạ tầng kinh tế và xã hội, xây dựng phát triển kinh tế đi đôi với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và bảo đảm môi trường nông thôn./.



Phản hồi

Các tin/bài khác