Nhân dân cả nước tin tưởng Đại hội Đảng lần thứ XIII tạo ra bước đột phá mới

(VOV5) - Người dân đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự kiện chính trị trọng đại của toàn dân.

Sáng 26/1, người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam bộ theo dõi phiên khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Các cán bộ, đảng viên và người dân kỳ vọng, tin tưởng vào thành công của Đại hội lần này, đưa đất nước tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Nhân dân cả nước tin tưởng Đại hội Đảng lần thứ XIII tạo ra bước đột phá mới - ảnh 1Ông Nguyễn Ngọc Định, người dân ở khu phố 9, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ảnh: VOV

Ông Nguyễn Ngọc Định, người dân ở khu phố 9, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cho biết luôn theo sát những diễn biến của Đại hội Đảng lần thứ XIII và bản thân ông cũng như nhiều người dân, Đảng viên khu phố 9, đều rất phấn khởi, tin tưởng: “Mong muốn Đại hội đạt được đúng tiêu chí Nghị quyết đã đề ra, đoàn kết, đưa đất nước chúng ta ngày càng vững mạnh, tạo niềm tin cho dân, thúc đẩy động lực phát triển đất nước ngày càng tốt hơn. Tôi tin tưởng rằng, Đại hội XIII của Đảng nhất định thành công tốt đẹp và làm “bàn đạp” cho những năm tiếp theo, theo đúng định hướng dự thảo Nghị quyết đã đề ra trình Đại hội, đưa đất nước sánh ngang với các nước trên thế giới”.

Bà Lê Thị Thư, phường Phước Nguyên, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cũng đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự kiện chính trị trọng đại của toàn dân: “Đại hội Đảng lần này diễn ra trong bối cảnh vị thế của Việt Nam đang ngày càng được nâng lên trên trường quốc tế. Đặc biệt, qua đợt chống dịch Covid-19 vừa rồi Việt Nam được thế giới ghi nhận những thành quả của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Lần này tôi đặt rất nhiều niềm tin vào Đại hội sẽ nâng cao về khoa học - công nghệ, kỹ thuật, đầu tư xây dựng các đô thị thông minh. Hy vọng Đại hội sẽ có những định hướng, quyết sách phù hợp để hội nhập kinh tế quốc tế”.

Đồng bào các dân tộc Tây Bắc đang hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với sự tin tưởng và kỳ vọng ở Đại hội kỳ này sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương, chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, vùng biên giới đặc biệt khó khăn; giúp đồng bào bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

Ông Hoàng Văn Học, dân tộc Kháng, Chủ tịch UBND xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, bày tỏ: Hướng tới thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII, chúng tôi mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm thực hiện chính sách dân tộc. Trong đó, có dân tộc Kháng, làm sao để gìn giữ được phong tục tập quán, tiếng nói, dân ca, dân vũ, trang phục truyền thống của dân tộc mình, để gìn giữ cho thế hệ mai sau không bị mai một”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác