Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng CSVN

(VOV5)- Trong không khí sôi nổi chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng, người dân mong muốn Đại hội lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp, đồng thời đề ra những quyết sách cho sự phát triển của đất nước trong thời gian tới. 

Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng CSVN - ảnh 1
Phố Tràng Thi - Ảnh: TTXVN



Những ngày này, phố phường Hà Nội được trang hoàng cờ hoa rực rỡ để chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các tuyến phố chính rực đỏ màu cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cùng các khẩu hiệu, biểu ngữ ca ngợi Đảng, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dịp này, thành phố Hà Nội tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật tại vườn hoa Lý Thái Tổ; tại khu vực trung tâm của 30 quận, huyện thị xã vào đêm 21 và 22/01 và chiếu phim để phục vụ các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Tối 19/01, chương trình nghệ thuật "Sáng mãi niềm tin" được tổ chức tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám Nhà hát Lớn Hà Nội với nội dung khẳng định niềm tin của toàn dân, toàn quân đối với Đảng, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

Ông Đặng Văn Hồ, ở đường Phạm Văn Đồng, cho biết: "Bất cứ kỳ Đại hội Đảng nào chúng ta cũng đều được sống trong không khí chuẩn bị hết sức sôi nổi của các cấp chính quyền cũng như người dân. Mọi người mong chờ Đại hội thành công để qua đó có những đường hướng mới, quyết sách mới sao cho dân giàu nước mạnh, cuộc sống được nâng cao hơn."

Dịp này, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XII. Chị Hà Thu Huyền, quản đốc phân xưởng I, Công ty Cổ phần May Chiến Thắng, chia sẻ: "Chào mừng Đại hội Đảng, phân xưởng I đang phấn đấu đạt năng xuất lao động cao, đảm bảo chất lượng sản phẩm xuất khấu, góp phần vào sự phát triển của công ty. Chị em công nhân trong phân xưởng cũng luôn giúp đỡ, chỉ bảo nhau để cùng nâng cao tay nghề, cố gắng giành được danh hiệu thợ giỏi trong đợt phát động thi đua này."

Tại Thư viện Quốc gia Hà Nội đang diễn ra triển lãm sách, tư liệu "Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội" nhân Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hơn 800 sách, báo, ảnh tư liệu, tài liệu số, phim tư liệu… trưng bày tại triển lãm đã tái hiện sinh động chiều dài 86 năm lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bạn Dương Phương Anh, sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội, chia sẻ: "Những tư liệu ở triển lãm này rất quý, có giá trị lịch sử cao vì đã giới thiệu cho người xem những giai đoạn đầu khi Đảng ra đời cũng như là vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự ra đời của Đảng vào ngày 3/2/1930. Đây là lần đầu tiên em được tận mắt thấy các văn bản lịch sử như Chính cương, Điều lệ, Sách lược vắn tắt của Đảng trong những ngày đầu thành lập... Qua các tư liệu có nội dung Đảng Cộng sản Việt Nam với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước có thể thấy được vai trò quan trọng của Đảng trong việc lãnh đạo toàn dân, toàn quân ta thực hiện sự nghiệp kháng chiến, đấu tranh giành độc lập, tự do như ngày hôm nay."

Tại triển lãm sách, ảnh "Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội", Thư viện Quốc gia còn giới thiệu đến công chúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng qua 11 kỳ Đại hội; những dấu mốc quan trọng và thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến nay, đặc biệt là trong 30 năm đổi mới, hội nhập quốc tế. Bà Hoàng Hồng Dương, giáo viên lịch sử trường Phổ thông Trung học Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội, cho biết: "Qua các bức ảnh giới thiệu về 11 kỳ Đại hội Đảng cũng có thể thấy được là qua mỗi giai đoạn, Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Mỗi kỳ Đại hội như đem lại một luồng gió mới cho đất nước để Việt Nam ngày càng phát triển. Với sự thành công và trưởng thành của Đảng như hiện nay, tôi tin tưởng là Đại hội lần này sẽ tiếp tục có những bước đột phá mới. "

Thông qua triển lãm, công chúng Hà Nội có cơ hội hiểu sâu sắc hơn sự ra đời và phát triển lớn mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó, người dân thủ đô thêm tự hào trước sự phát triển của Hà Nội nói riêng và đất nước nói chung dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong không khí sôi nổi chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng, người dân Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung đang đón chờ và mong muốn Đại hội lần thứ XII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, đồng thời đề ra những quyết sách cho sự phát triển của đất nước trong thời gian tới.

Phản hồi

Các tin/bài khác