Phố đi bộ – nét đẹp trong lòng Hà Nội

(VOV5) - Triển khai từ tháng đầu tháng 9/2016, tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm vào 3 ngày cuối tuần đã dành được sự quan tâm và yêu mến của đông đảo người dân thủ đô.


Trong thời gian thí điểm phố đi bộ dự kiến sẽ kéo dài đến tháng 6 năm 2017, thành phố Hà Nội triển khai nhiều hoạt động với mục tiêu hàng đầu là tạo ra một không gian vui chơi văn hóa cho người dân và du khách khi ghé thăm thủ đô.

Phố đi bộ – nét đẹp trong lòng Hà Nội - ảnh 1
Phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm vào buổi tối


Nghe âm thanh bài viết tại đây:


Bản nhạc Tiến quân ca được dàn giao hưởng London Symphony Orchestra biểu diễn lần đầu tiên được vang lên tại không gian phố đi bộ tại trung tâm thủ đô Hà Nội. Buổi biểu diễn nhận được sự quan tâm đông đảo từ khán giả, hàng ngàn người nô nức đổ về phố đi bộ từ rất sớm khi chương trình còn chưa bắt đầu. Gần 100 thành viên của dàn nhạc giao hưởng đã mang đến cho khán giả những giây phút thăng hoa tuyệt vời với những giai điệu trước đây chỉ thấy trong các nhà hát lớn hoặc qua màn ảnh nhỏ.

Anh Nguyễn Khắc Hải Hà, một người dân sống tại thủ đô chia sẻ: 
“Thời gian gần đây có một đêm hòa nhạc của các nghệ sĩ người Anh, hòa nhạc thính phòng tại chính con phố đi bộ này, tôi thấy những hình thức như vậy rất tốt. Chúng ta vẫn hay thấy những đêm nhạc thính phòng hay tổ chức trong những nhà hát thính phòng rất lớn, nhưng lần này đem âm nhạc thính phòng ra những con phố đi bộ, thứ nhất cho người dân Việt Nam có cơ hội để thưởng thức và thứ hai tạo một nét mới mẻ cho phố đi bộ. Và tối thấy như thế rất tuyệt vời”.

Và đây chỉ là một trong số rất nhiều hoạt động diễn ra tại phố đi bộ Hà Nội. Ngay từ khi mới hình thành, tuyến phố đi bộ đã tạo ra một không gian trong lành, không khói bụi xe cộ vào những tối cuối tuần tại Hà Nội. Thêm vào đó, tại phố đi bộ còn có những màn biểu diễn nghệ thuật chọn lọc của các ban nhạc trong thành phố. 
Các trò chơi dân gian như kéo co, ô ăn quan, nhảy sạp... tạo nên một không gian gắn kết cộng đồng tại tuyến phố đi bộ. Trịnh Thị Hạnh, một sinh viên sống tại Hà Nội thường hay đến phố đi bộ vào cuối tuần bày tỏ: “Thành phố Hà Nội có rất ít điểm vui chơi giải trí vào cuối tuần. Ở đây có thiên nhiên, không gian, để mọi người vui chơi, ca hát, nhiều chương trình nghệ thuật và trò chơi dân gian được duy trì, đơn giản với những học sinh như tôi, giống như việc trở lại với tuổi thơ với những trò ô ăn quan, nhảy dây, rất thú vị. Nếu mà có những cuối tuần như thế này thì nên duy trì”.

Tạo nên một phố đi bộ trong cốt lõi của đô thị dù chỉ là vào những ngày cuối tuần cũng sẽ làm thay đổi thói quen sinh hoạt của những người dân, nhất là thói quen đi lại cũng như các hoạt động thương mại du lịch. Chính vì lẽ đó, thành phố Hà Nội không chỉ tạo lập một không gian mới mà còn phải liên tục bám sát quản lý, nâng cao chất lượng của  các hoạt động  trên không gian phố đi bộ. Thành phố Hà Nội đã liên tục tập hợp và chọn lọc ý kiến đóng góp của người dân để ngày càng hoàn thiện phố đi bộ. Ông Phạm Tuấn Long, phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm chia sẻ về những dự định sắp tới: "
Triển khai đồng bộ các dự án, chỉnh trang kiến trúc mặt đứng, các công trình trong khu vực. Việc cải tạo hạ tầng, lắp đặt bổ sung trang thiết bị đô thị để phục vụ cho du khách cũng như phục vụ cho các sinh hoạt của cộng đồng dân cư, và cũng sẽ từng bước hoàn thiện dần không gian mặt nước cây xanh, mặt nước để ngày càng đẹp lên, hấp dẫn du khách".

Cùng với việc kéo dài thời gian thí điểm phố đi bộ đến tháng 6/2017, thành phố đã đề ra 21 đầu mục công việc cần tiếp tục thực hiện để hoàn thiện trong thời gian thí điểm không gian đi bộ tới đây. Trong đó, mục tiêu hàng đầu là tạo ra không gian vui chơi, văn hoá cho người dân hưởng thụ. Thành phố cũng thống nhất  với các Đại sứ quán các nước về việc tổ chức các lễ hội kết hợp chương trình văn hóa, nghệ thuật, điển hình lễ hội hoa anh đào gần đây đã thu hút đông đảo người dân và khách du lịch đến tham dự. Liên tục được hoàn thiện và làm phong phú thêm bằng các hoạt động hấp dẫn, phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm được hy vọng sẽ là một nét đẹp đặc trưng riêng của thủ đô, thu hút khách du lịch khi đến với Hà Nội.

Phản hồi

Các tin/bài khác