Để nhân dân hiểu sâu sắc hơn về tầm quan trọng của biển và đảo

(VOV5)- Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã thông qua nghị quyết về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn đại tá Nguyễn Bá Ngọc, Phó tư lệnh vùng 4 Hải quân về một số thông tin liên quan đến vấn đề này.
Để nhân dân hiểu sâu sắc hơn về tầm quan trọng của biển và đảo - ảnh 1
Đại tá Nguyễn Bá Ngọc (thứ 3 từ trái sang) trong chuyến hành trình ra Trường Sa


Nhấn vào đây để nghe âm thanh


Pv: Thưa đại tá, ông có thể cho biết chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 được Vùng 4 Hải quân tiến hành những bước như thế nào?

Đại tá Nguyễn Bá Ngọc
:  Thực hiện Nghị quyết 4 của Bộ Chính trị trung ương Đảng khóa X về chiến lược biển đến năm 2020, trong những năm qua: Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân và nhân dân cả nước đã quan tâm đầu tư xây dựng các đảo thuộc Quần đảo Trường Sa một cách toàn diện.

Chúng tôi đã tập trung tuyên truyền cho nhân dân cả nước hiểu sâu sắc về ý nghĩa tầm quan trọng của biển và đảo, đặc biệt là quần đảo Trường Sa. Ngày 13/07/2010, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 48 về một số chính sash khuyến khích hỗ trợ nuôi trồng và khai thác hải sản xa bờ với mức hỗ trợ từ 18 triệu đến 60 triệu đồng. Từ đó đã thu hút được nguồn nhân lực một lượng tàu cá của các tỉnh Nam Trung Bộ ven biển như: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Có ngày cao điểm có từ 120- 130 tàu cá của ngư dân ra đánh bắt hải sản trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Trên đảo Song Tử Tây có âu tàu và đội dịch vụ âu tàu do công ty 128 của quân chủng Hải quân đảm nhiệm. Trên đảo Đá Tây có dịch vụ do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đảm nhiệm nhằm sửa chữa và cung cấp vật tư cho tàu cá các ngư dân, cung cấp nước ngọt miễn phí, bán dầu, nhớt theo đúng giá trong bờ. Từ đó tạo được niềm tin, và phấn khởi của ngư dân khi ra đánh bắt xa bờ tại quần đảo Trường Sa.

Pv: Việc chăm lo cải thiện đời sống cho quân và dân trên đảo đã được quan tâm như thế nào trong khuôn khổ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến biển đảo?

Đại tá Nguyễn Bá Ngọc: Năm 2007 và 2008, được thành phố HCM tài trợ vốn, vùng 4 Hải quân đã làm thí điểm Dự án năng lượng sạch trên đảo Trường Sa lớn và một phần trên bán đảo Cam Ranh. Năm 2009 được Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam hỗ trợ kinh phí. Bộ Tư lệnh Hải quân đã tổ chức triển khai dự án năng lượng sạch cho 100% các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, sử dụng được bằng quạt gió và pin mặt trời thay cho sử dụng điện bằng nguồn máy nổ phát điện trước đây. Đến nay, qua hơn 3 năm thực hiện dự án năng lượng sạch, các đảo đã đủ điện sinh hoạt phục vụ 24/24 giờ. Đây là bước rất quan trọng làm cho đời sống của quân và dân trên đảo được cải thiện, tạo bước đột phá về nâng cao đời sống dân trí của quân và dân trên đảo.

Pv: Công tác thông tin, tuyên truyền biển đảo qua các phương tiện thông tin đại chúng đã đạt được hiệu quả ra sao trong việc để biển đảo gần với đất liền hơn?

Đại tá Nguyễn Bá Ngọc: Sóng Đài TNVN đã được phủ sóng trên biển, đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Các đảo, tàu trực, tàu làm nhiệm vụ trên biển thu được sóng Đài Tiếng nói Việt Nam 24/24 giờ.

Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel đã phủ sóng 100% các đảo. Thông tin giữa đảo với đất liền thông suốt, nâng cao đời sống dân trí của quân và dân trên đảo, làm cho đảo gần với đất liền hơn.

Năm 2011, báo Tuổi Trẻ khởi xướng phong trào góp đá xây Trường Sa, đã động viên được sự đóng góp, ủng hộ Trường Sa của nhân dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài; các doanh nghiệp; các tổ chức; các nhà hảo tâm. Số tiền quyên góp được Bộ Tư lệnh hải quân đã tổ chức xây dựng nhà lâu bền trên bảo Đá Tây A và Phan Vinh B. Năm 2012, tiếp tục mở rộng xây dựng trên đảo đá lớn và đảo Đá Tây C… góp phần nâng cao khả năng phòng thủ của các điểm đảo chìm và nâng cao đời sống của cán bộ và chiến sĩ.

Pv: Xin cảm ơn đại tá!


Phản hồi

Các tin/bài khác