Phát triển bền vững, phục hồi hệ sinh thái vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

(VOV5) - Ngày 16/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cán bộ, quân, dân huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảo Cồn Cỏ nằm có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược biển đảo, là đảo tiền tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảo Cồn Cỏ cần tiếp tục củng cố an ninh quốc phòng biển đảo, chú ý sự gắn kết liên hoàn về an ninh quốc phòng giữa Cồn Cỏ và các đảo khác. Cùng với đó tiếp tục đầu tư nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng trên đảo, nâng cấp bến cảng phục vụ phát triển kinh tế, du lịch, khai thác hải sản và đảm bảo đời sống dân sinh.

Phát triển bền vững, phục hồi hệ sinh thái vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - ảnh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm huyện đảo Cồn Cỏ. Ảnh: Việt Cường/VOV

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu: "Tiếp tục bảo vệ tốt tài nguyên rừng, đa dạng sinh học của biển đảo, kết hợp với phát triển du lịch, dịch vụ để khai thác các tiềm năng thiên nhiên đã ban tặng; thu hút giáo viên, bác sỹ, nhân viên y tế tiếp tục ra đảo lập nghiệp; phát triển du lịch phải theo hướng du lịch bền vững, không nên phát triển du lịch đại trà, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường. Chúng ta đưa du lịch ra đảo không chỉ vì mục tiêu kinh tế, mà qua đó giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, yêu biển đảo, khơi dậy tình cảm, nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc".

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện thân mật với nhân dân đang sinh sống và làm việc tại đảo Cồn Cỏ. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt vòng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trên đảo Cồn Cỏ anh hùng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã tặng quà cho các gia đình nhân dân và cán bộ, chiến sỹ đang sinh sống và làm việc trên đảo, cũng như gửi tặng huyện đảo Cồn Cỏ một số trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh.

Cảnh sát biển Việt Nam - Cảnh sát biển Indonesia luyện tập chung trên biển

Phát triển bền vững, phục hồi hệ sinh thái vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - ảnh 2Tàu CSB 8001 và tàu KN. Pulau Dana - 323 hiệp đồng phun vòi rồng dập tắt đám cháy. Ảnh: canhsatbien.vn

Ngày 11/10, trên vùng biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Indonesia tổ chức luyện tập chung về công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, phòng chống cháy nổ trên biển. Tham gia luyện tập chung trên biển có sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ, thủy thủ của hai tàu CSB 8001/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và tàu KN, tàu Pulau Dana-323 của lực lượng Cảnh sát biển Indonesia.

Tình huống giả định được đưa ra tại cuộc luyện tập chung là: Trong quá trình tuần tra, thực hiện nhiệm vụ trên biển, hai tàu Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Indonesia nhận tín hiệu SOS của một tàu đang bị hỏa hoạn. Tàu CSB 8001 và tàu KN. Pulau Dana-323 nhanh chóng xác định tọa độ, liên lạc với nhau qua hệ thống tần số chung, khẩn trương tăng tốc đến hiện trường tiếp cận tàu bị nạn, tiến hành hiệp đồng phun vòi rồng dập tắt đám cháy, đưa người bị nạn lên tàu để sơ cứu.       

Tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa hướng về biển đảo Tổ quốc

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” năm 2024, do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đài Truyền hình Thành phố tổ chức sẽ diễn ra ngày 22/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện thiết thực nhằm tiếp tục tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”.

Phát triển bền vững, phục hồi hệ sinh thái vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - ảnh 3

Một tiết mục trong Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” lần thứ 10 năm 2023. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Công chúng sẽ được thưởng thức những ca khúc, giai điệu về biển đảo, về tình yêu quê hương, đất nước với sự trình diễn của các ca sỹ đã từng đến với Trường Sa, điểm đảo Tây Nam của Tổ quốc và các chiến Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển. Qua chương trình, Ban tổ chức tiếp tục kêu gọi sự quan tâm, tiếp nhận ủng hộ của các cơ quan, đơn vị; tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài… đóng góp cho Quỹ “Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” của Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” năm 2024 sẽ điểm lại các hoạt động nổi bật hiệu quả trong 15 năm qua của Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” Thành phố, nhất là việc chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ đang công tác, nhân dân đang sinh sống tại các vùng biên giới, biển, đảo của Tổ quốc. Từ năm 2013 đến năm 2024, thông qua chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc,” Quỹ đã tiếp nhận hơn 515 tỷ đồng ủng hộ.

Phát triển bền vững, phục hồi hệ sinh thái vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai nhiều giải pháp giữ gìn và phục hồi vịnh Nha Trang, bước đầu mang lại những thay đổi tích cực. Đầu tháng 10 vừa qua, Ban Quản lý Vịnh Nha Trang đã ghi nhận được rùa biển tại vịnh Nha Trang. Đây là tín hiệu cho thấy môi trường vịnh Nha Trang có những thay đổi tích cực. 

Phát triển bền vững, phục hồi hệ sinh thái vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - ảnh 4Rùa biển xuất hiện trở lại tại vịnh Nha Trang. Ảnh: VOV

Tỉnh Khánh Hòa đã khoanh vùng, không cho phép khai thác thủy sản, không tổ chức các hoạt động du lịch lặn biển để bảo vệ san hô. Đến nay, hệ sinh thái san hô tại vịnh Nha Trang phát triển tích cực, các loài cá đã về các vùng rạn này để cư trú và sinh sống. Ông Đàm Hải Vân, Phó Trưởng Ban quản lý Vịnh Nha Trang, cho biết: "Đối với loài đồi mồi, khi môi trường ở đâu có môi trường nước tốt, thức ăn phong phú, sẽ quay về kiếm ăn. Đồi mồi sẽ sinh sản tại những bãi trước đây đã từng sinh sản hoặc sinh ra ở bãi đó, nó sẽ quay về. Đây là tín hiệu khá tốt và đáng mừng cho môi trường vịnh Nha Trang. Hy vọng trong thời gian tới, một số loài tiếp tục quay trở về, phát huy thêm đa dạng sinh học, nguồn gen trong vịnh Nha Trang".

Đề án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 3/2024 xác định, khu vực biển thuộc vịnh Nha Trang có diện tích hơn 3.800 héc ta, dân số dự kiến khoảng 10.000 người. Đây sẽ là trung tâm dịch vụ du lịch biển, đảo quốc gia và quốc tế kết hợp an ninh quốc phòng; phát triển dịch vụ du lịch biển, đảo.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác