Thúc đẩy hợp tác giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản
Chiều 19/3, tại Hà Nội, Trung tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, tiếp Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Isamu Ishikawa, nhân dịp ông đến Việt Nam nhận nhiệm kỳ công tác mới.
Trung tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tiếp xã giao Ngài Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Isamu Ishikawa. Ảnh:nhandan.vn |
Đánh giá về mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, Trung tướng Lê Quang Đạo nhấn mạnh Việt Nam và Nhật Bản nâng cấp quan hệ ngoại giao lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2023 là kết quả của sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực của quan hệ hai nước. Đặc biệt, Cảnh sát biển Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ to lớn của Nhật Bản trong việc nâng cao năng lực cho Cảnh sát biển Việt Nam; Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cử nhiều chuyên gia sang tập huấn, trao đổi kinh nghiệm với cán bộ Cảnh sát biển Việt Nam thông qua các phi dự án do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản tài trợ...
Về phần mình, Phó Đại sứ Isamu Ishikawa nhấn mạnh Cảnh sát biển Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Nhật Bản trong lĩnh vực đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải. Phó Đại sứ hy vọng trong thời gian tới, Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác, phối hợp chặt chẽ để nhanh chóng hoàn thành các dự án đang trong quá trình thực hiện và triển khai các dự án mới, đặc biệt là các dự án về giáo dục, đào tạo, nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Cảnh sát biển Việt Nam.
Đặc sắc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2025
Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2025 là Fesstival biển lần thứ 11 tỉnh Khánh Hòa tổ chức nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa biển, đảo. Festival lần thứ 11 gồm 39 hoạt động diễn ra từ 10/4 đến 27/6 tại các địa phương trong tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, chương trình chính thức của Festival Biển 2025 sẽ diễn ra từ ngày 7/6 đến 9/6 với các hoạt động, sự kiện, như: Chương trình canaval “Phố biển vào hội”; chương trình nghệ thuật quốc tế “Về đây với biển”. Ngoài ra, còn có hội thảo khoa học quốc tế “Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Khánh Hòa gắn với tăng trưởng xanh và phát triển bền vững”; lễ hội trầm hương; lễ hội áo dài; lễ hội yến sào Khánh Hòa…
Festival Biển là dịp quảng bá tiềm năng, thế mạnh biển, đảo của tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: VOV |
Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Tổ chức Festival Biển lần thứ XI các sự kiện phải xoay quanh biển Nha Trang và bên lề cũng có các sự kiện khác. Nhưng khung sự kiện vẫn là các sự kiện đặc trưng của biển, Lễ hội cầu ngư sẽ lớn hơn, Lễ hội Yến sào quy mô cũng lớn hơn, xứng tầm với yến sào thiên nhiên trên các đảo của tỉnh Khánh Hòa.
Thông qua Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2025, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Khánh Hòa về kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch và triển vọng phát triển kinh tế biển xanh, bền vững.
Việt Nam lưu chiểu tại Liên Hợp Quốc hải đồ và tọa độ đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc vừa chính thức thông báo về việc Việt Nam đã hoàn tất thủ tục lưu chiểu hải đồ và danh sách tọa độ địa lý liên quan đến đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải tại Vịnh Bắc Bộ.
Sơ đồ minh họa đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ. Ảnh: MOFA |
Ngày 14/3/2025, trang web của Liên Hợp Quốc đã đăng tải tại địa chỉ www.un.org/Depts/los các thông tin chi tiết về nội dung lưu chiểu. Thông báo của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng nêu rõ, Tuyên bố của Chính phủ Việt Nam ngày 21/2/2025 về đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải ở Vịnh Bắc Bộ sẽ được đăng tải trong ấn phẩm chính thức mang tên "Bản tin Luật Biển" sắp tới của Liên Hợp Quốc.
Phú Quốc chính thức trở thành đô thị loại I
Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc ngày 14/3 tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Phú Quốc là đô thị loại I, trực thuộc tỉnh Kiên Giang.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao Quyết định công nhận thành phố Phú Quốc là đô thị loại I cho lãnh đạo thành phố Phú Quốc và tỉnh Kiên Giang. Ảnh: nhandan.vn |
Phát biểu tại lễ công bố, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng việc Phú Quốc được công nhận là đô thị loại I không chỉ là niềm tự hào của riêng thành phố Phú Quốc và tỉnh Kiên Giang, mà còn là niềm vui chung của cả nước khi chứng kiến một đô thị biển đảo đang vươn mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế quan trọng, tiềm năng to lớn trên bản đồ phát triển du lịch của Việt Nam và thế giới. Việc được công nhận đô thị loại I sẽ là cơ hội để Phú Quốc bứt phá, đẩy mạnh khai thác tiềm năng lợi thế sẵn có, chung tay xây dựng Phú Quốc sớm trở thành trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia, quốc tế, kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực và thế giới.
Phó Thủ tướng đề nghị bộ ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, thành phố Phú Quốc tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm, như: điều chỉnh quy hoạch, chú trọng phát triển không gian ra biển, khai thác lợi thế biển đảo, đảm bảo tỷ lệ che phủ xanh, độ che phủ rừng nguyên sinh, rừng ngập mặn.
Hải quân Việt Nam và Hải quân Campuchia tuần tra chung
Mới đây, tại vùng nước lịch sử Việt Nam - Campuchia (Vùng biển nằm giữa bờ biển tỉnh Kiên Giang, đảo Phú Quốc đến quần đảo Thổ Chu của Việt Nam và bờ biển tỉnh Kampot đến nhóm đảo Poulo Wai của Campuchia), Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Campuchia tiến hành chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 78.
Tàu hải quân hai nước thực hiện thủ tục chào nhau trên biển. Ảnh: baohaiquanvietnam.vn |
Quá trình tuần tra, hai bên thực hiện thủ tục chào nhau giữa tàu hải quân các nước Đông Nam Á (Hello ASEAN); trao đổi thông tin; huấn luyện cờ tay, ánh đèn, tín hiệu còi theo Luật Tín hiệu quốc tế; luyện tập tìm kiếm cứu nạn và sử dụng Bộ quy tắc ứng xử cho cuộc gặp bất ngờ trên biển của hải quân các nước Tây Thái Bình Dương (CUES).
Với sự chuẩn bị chu đáo, hiệp đồng chặt chẽ, chuyến tuần tra chung lần thứ 78 thành công tốt đẹp. Qua đó, tiếp tục củng cố, phát triển mối quan hệ hợp tác, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hải quân hai nước, góp phần duy trì an ninh trật tự, hòa bình, ổn định trong vùng nước lịch sử Việt Nam - Campuchia.