Trại hè Việt Nam 2024: Thanh niên kiều bào hướng về biển, đảo Tổ quốc

(VOV5) -  Theo bà Phạm Thị Kim Hoa, Vụ trưởng Vụ Thông tin Văn hóa, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, kiều bào ở nước ngoài rất quan tâm đến tình hình biển đảo quê hương. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong trái tim quân dân Trường Sa

Trong 2 ngày 25/07-26/07, các nhà giàn DK và đảo Trường Sa đã treo cờ rủ tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (hôm 19/07), chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa đều tỏ lòng tiếc thương, kính trọng một nhà lãnh đạo xuất sắc, giản dị, trọn một đời vì nước, vì dân.

Trại hè Việt Nam 2024: Thanh niên kiều bào hướng về biển, đảo Tổ quốc - ảnh 1Chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa đều tỏ lòng tiếc thương, kính
trọng một nhà lãnh đạo xuất sắc, giản dị, trọn một đời vì nước, vì dân. Ảnh: VOV

Nhắc lại kỷ niệm về buổi nói chuyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi về thăm Vùng 4 Hải quân vào tháng 5/2016, Thượng tá Trần Quang Phú, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, cho biết các sĩ quan, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa đều xúc động trước sự quan tâm ân cần của Tổng Bí thư, đặc biệt càng vững tin hơn khi Tổng Bí thư luôn tin tưởng vào bản lĩnh chính trị, tinh thần chiến đấu, sẵn sàng chấp nhận hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Hải quân trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Thượng tá Trần Quang Phú chia sẻ: “Trong trái tim mỗi cán bộ, chiến sĩ Trường Sa, Tổng Bí thư mãi là tấm gương sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là biểu tượng cao đẹp của người Cộng sản kiên trung, để mỗi cán bộ, chiến sĩ Trường Sa học tập và noi theo”.

Từ xã đảo Song Tử Tây, Quần đảo Trường Sa, chị Trần Thị Châu Úc, công dân của đảo bày tỏ: “Xin hứa trước anh linh của Tổng Bí thư, nhân dân trên xã đảo Song Tử Tây luôn nhận thức đầy đủ, sâu sắc, với một tâm niệm, khát khao, khát vọng cống hiến trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, luôn khắc phục mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của người công dân đang sinh sống trên đảo Trường Sa”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/07/1947 – 27/07/2024), hôm 21/07, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng Đoàn công tác, Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đến đặt vòng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Trại hè Việt Nam 2024: Thanh niên kiều bào hướng về biển, đảo Tổ quốc - ảnh 2

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh: VOV

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã ghi vào sổ lưu niệm dòng chữ: "Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc Nhân dân. 64 người con ưu tú của dân tộc đã kiên cường, bất khuất, chiến đấu dũng cảm với "vòng tròn Gạc Ma" đã trở thành biểu tượng Anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam".

Trại hè Việt Nam 2024: Thanh niên kiều bào hướng về biển, đảo Tổ quốc

Ngày 24/07, tại tỉnh Khánh Hòa, 120 thanh niên kiều bào tiêu biểu về từ 28 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Chương trình Trại hè Việt Nam 2024 đã dâng hương tại Khu tượng đài Đức Thánh Trần và tham quan học tập tại Học viện Hải quân.

Trại hè Việt Nam 2024: Thanh niên kiều bào hướng về biển, đảo Tổ quốc - ảnh 3

Thanh niên kiều bào tìm hiểu về La bàn chuyên dụng trong Khoa Hàng hải những năm 1980, tại Học viện Hải quân. Ảnh: TTXVN

Thông qua các hoạt động học tập, tham quan tại Học viện Hải quân, con em kiều bào, học sinh, sinh viên đang sinh sống tại nước ngoài có những kỷ niệm đẹp, có thêm nhiều thông tin hơn nữa về quyền chủ quyền, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; giá trị của biển, đảo trong phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh Tổ quốc trên biển. Bên cạnh đó, Học viện Hải quân cũng mong muốn các thanh niên kiều bào sẽ lan tỏa những thông tin và tình yêu biển, đảo cũng như trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế trong việc giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định trên biển, đóng góp vào sự nghiệp hòa bình chung của các quốc gia trên thế giới.

Theo bà Phạm Thị Kim Hoa, Vụ trưởng Vụ Thông tin Văn hóa, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, kiều bào ở nước ngoài rất quan tâm đến tình hình biển đảo quê hương. Hàng năm, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đều có các đoàn đại biểu là kiều bào ra thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Kiều bào ở các quốc gia trên thế giới cũng luôn hướng về quê hương, quyên góp hỗ trợ các lực lượng Hải quân Vùng 3, Hải quân Vùng 4; đỡ đầu, giúp đỡ cho khoảng 30 em nhỏ là con của các chiến sĩ Hải quân Việt Nam.

Ngoài các hoạt động thăm quan, học tập tại Học viện Hải quân, 120 đại biểu của Trại hè Việt Nam năm nay cũng đến dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm Gạc Ma, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Hơn 60.000 tin, bài tuyên truyền về biển đảo trong 5 năm qua

Hơn 60.000 bài báo, phóng sự viết về biển đảo, hơn 1,3 triệu lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và nhân dân các địa phương trong cả nước được tuyên truyền về biển đảo. Đây là các con số do Quân chủng Hải quân công bố tại Hội nghị Sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2019-2024, tổ chức hôm 19/07, tại thành phố Hải Phòng.

Trại hè Việt Nam 2024: Thanh niên kiều bào hướng về biển, đảo Tổ quốc - ảnh 4Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền biển, đảo - Ảnh: VGP/Quang Đạo

Theo Quân chủng Hải quân, kết quả trên đạt được thông qua chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo với các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương và 16 cơ quan Trung ương, cơ quan báo chí trong cả nước. Các nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề trọng tâm, như: pháp luật về biển, đảo Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên; Vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo; tình hình thực tiễn trên các vùng biển, đảo Việt Nam; Cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; Kết quả đấu tranh, bảo vệ chủ quyền của các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển; Quan điểm của Đảng, Nhà nước trong giải quyết tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế; Đời sống của quân, dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK-I; gương điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ; Kết quả thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”….  

Bên cạnh đó, Quân chủng Hải quân cũng phối hợp tổ chức thành công nhiều chương trình chính luận, nghệ thuật dịp kỷ niệm ngày truyền thống và những chiến công tiêu biểu của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác