Thông tin về những ngày kỷ niệm trong tháng 10 và những lĩnh vực của đời sống xã hội Việt Nam

(VOV5) - Những ngày này, người dân Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đang hướng về ngày kỷ niệm Giải phóng Thủ đô Hà Nội 10/10 cách đây 70 năm.

Tuần qua, thính giả gửi thư chúc mừng những ngày kỷ niệm trong tháng 10 của Việt Nam, chia sẻ ý kiến và yêu cầu về nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Nghe âm thanh tại đây:
Chào quý vị, chào các bạn,

Những ngày này, người dân Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đang hướng về ngày kỷ niệm Giải phóng Thủ đô Hà Nội 10/10 cách đây 70 năm.

Trên mỗi tuyến đường của Thủ đô, là một diện mạo tươi mới, lộng lẫy.  Những tuyến phố chính, công viên, quảng trường, trang trí rực rỡ với cờ hoa, pano, băng rôn tạo nên không gian tràn đầy sắc màu rực rỡ và khí thế hào hùng. Mỗi con đường, góc phố đều rộn ràng, phản ánh niềm tin, lòng tự hào của người dân Hà Nội, gửi gắm thông điệp về một Hà Nội hiện đại nhưng không quên cội nguồn lịch sử vẻ vang. Hình ảnh người Hà Nội hào hoa, thanh lịchthể hiện một Thủ đô Hà Nội năng động, hiện đại và hội nhập. Với những người lớn tuổi, dịp kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô là dịp chia sẻ tới thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng.

Tuần qua, các hoạt động cứu trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị lũ lụt vẫn tiếp tục. Các thính giả từ các nước cũng tiếp tục chia sẻ nhiều ý kiến về các chương trình, các chuyên mục của Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban đối ngoại.

Thính giả Mario Muñoz Mendoza, người Bolivia nhận xét: “Chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm góp phần tăng cường hợp tác song phương, hướng tới sự phát triển và hạnh phúc của người dân mỗi nước. Thính giả Juan Diez ở Santander, Tây Ban Nha bình luận: “Những món quà của Việt Nam tặng Cuba thật đáng quý, góp phần gắn kết cả hai dân tộc”. Các thính giả Ấn Độ quan tâm đến người dân Việt Nam sau trận bão lịch sử Yagi và cũng theo dõi tin tức và các phóng sự sau bão trên VOV. Thính giả Lianan Safitri gửi thư sau khi nghe bài trong chuyên mục “Việt Nam – Đất nước - Con người”, chia sẻ “Có thể thấy sự nghiêm túc trong việc bảo tồn văn hóa của từng dân tộc. Thính giả Muhammad Aqeel Bashir, từ Pakistan, viết: “Chương trình của các bạn không chỉ truyền tải tin tức về đất nước, con người Việt Nam mà còn tin tức thời sự quốc tế.

Các thính giả từ Ba Lan, Ấn độ, Pakistan cũng gửi báo cáo bắt được sóng của các chương trình. Cám ơn vì sự đồng hành của thính giả.

Quý thính giả thân mến, thính giả Xaynhaphet, ở Vientiane, Lào, muốn tìm hiểu về các hoạt động kỉ niệm 70 năm giải phóng Hà Nội. Chúng tôi xin giới thiệu một số hoạt động:

Chương trình “Ngày hội Văn hóa vì Hòa bình” vừa được tổ chức tại Trung tâm thủ đô Hà Nội là dịp tôn vinh truyền thống lịch sử của Hà Nội, đồng thời quảng bá hình ảnh Thủ đô yêu chuộng hòa bình đến toàn thể người dân và bạn bè quốc tế. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm cũng được tổ chức vào dịp này. Một trong những hoạt động nổi bật là triển lãm "Ký ức Hà Nội - 70 năm" do Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp tổ chức, tái hiện không gian Hà Nội giai đoạn Toàn quốc kháng chiến từ năm 1947 đến ngày tiếp quản Thủ đô năm 1954. Triển lãm hình ảnh lịch sử về Ngày Giải phóng Thủ đô trên phố Phùng Hưng, (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Vinh danh “ Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2024.

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao…cũng được các sở, ngành văn hóa, các quận, huyện của Hà Nội cùng tổ chức, góp phần tái hiện sống động không khí hào hùng về Ngày giải phóng Thủ đô.

Từ Chiba, Nhật Bản, thính giả Tonita Toshiaki hỏi thị trường sách nội địa dành cho trẻ em ở Việt Nam?

Một trong những tín hiệu đáng mừng là sự bùng nổ của các sản phẩm nội địa thay vì xu hướng nhập ngoại. Xét tổng quan, thị trường sách thiếu nhi hiện nay đang được quan tâm nhiều nhất. Bên cạnh ra mắt sách, các đơn vị còn tổ chức nhiều hoạt động bổ trợ, tương tác như chương trình “Hội sách thiếu nhi - vui hè khám phá” của Đinh Tỵ books, “Quà tặng chào hè” của Thái Hà books, “Vui Tết thiếu nhi - rộn rã đón hè”... tại Phố sách Hà Nội.

Về câu hỏi hiện nay, các bạn trẻ tập trung vào thể loại sách nào? Chúng tôi xin thông tin như sau:

Đọc sách là một thói quen rất cần thiết trong cuộc sống, với mọi người ở mọi độ tuổi, đặc biệt là lứa tuổi học sinh, sinh viên. Đây cũng là độ tuổi vàng để học hỏi và áp dụng kiến thức từ những đầu sách phát triển tư duy, kỹ năng sống. Vì vậy, trên thị trường, những cuốn sách đang được giới trẻ quan tâm, đó là Tôi Tự Học của tác giả  Thu Giang, Nguyễn Duy Cần; Khuyến Học của Fukuzawa Yukichi; Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế  của tác giả Adam Khoo; Học Khôn Ngoan Không Gian Nan của Kevin Paul; Tư Duy Sâu của Diệp Tu; Rèn Luyện Tư Duy Phản Biện của Albert Rutherford; Hiểu Về Trái Tim  của Minh Niệm…

Nhiều thính giả muốn được nghe giới thiệu về bảo tàng mỹ thuật Việt Nam

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam là không gian sang trọng với nhiều cổ vật được bày trí một cách tinh tế, thanh tao. Đây là địa điểm thường được nhiều bạn trẻ tìm đến để khám phá nghệ thuật trong những dịp du lịch Hà Nội. Bảo tàng nằm phía sau Văn Miếu, Quốc Tử Giám, là một điểm đến văn hóa, thư giãn cuối tuần của giới trẻ thuộc khu trung tâm của Thủ đô Hà Nội. Không chỉ là tranh vẽ, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam còn là không gian lưu trữ những món cổ vật quý hiếm với nhiều hạng mục khác nhau. Từ điêu khắc, kiến trúc hay hội họa, các tác phẩm được lựa chọn trưng bày tại bảo tàng đều có màu sắc riêng biệt, đi cùng những năm tháng đổi dời đầy biến động của lịch sử dân tộc. Không gian nơi đây đóng vai trò quan trọng trong việc lưu giữ hồi ức, kỷ niệm của người dân nước ta. Bước vào không gian bảo tàng, ta như trải qua một thước phim tua chậm về các thời kỳ trước của đất nước, nơi những tác phẩm mỹ thuật hiện hữu và mang đậm bản sắc dân tộc. 

Thính giả Siddhartha Bhattacharjee, ở Westbengal, Ấn Độ, muốn được nghe giới thiệu về ngành công nghiệp hàng không ở Việt Nam

Công nghiệp hàng không tại Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng trong thời gian gần đây. Riêng ở Việt Nam, tăng trưởng của ngành hàng không đang đứng thứ 5 thế giới và đứng thứ 1 khu vực Đông Nam Á. Thời gian qua, hãng hàng không Vietjet đã có đơn đặt hàng 200 chiếc Boeing 737 MAXX và Vietnam Airlines cũng đang có nhu cầu khoảng 50 chiếc. Điều này đòi hỏi việc hợp tác, liên kết sản xuất, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước với các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Nhiều vấn đề được các chuyên gia, doanh nghiệp đặt ra, trong đó tập trung vào tiêu chuẩn về kỹ thuật và chất lượng đối với ngành công nghiệp hàng không. Cần quan tâm tới việc Nhật Bản hỗ trợ xây dựng Quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn hàng không; Đào tạo kỹ sư kỹ thuật cao và công nhân kỹ thuật cao cho các doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời tư vấn công nghệ, dây truyền và máy móc sản xuất đạt chuẩn ngành hàng không. Xây dựng thiết kế, quy chuẩn của một nhà máy có nhà xưởng theo tiêu chuẩn, đủ điều kiện sản xuất sản phẩm theo yêu cầu ngành hàng không.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác