Trả lời thính giả về các tour du lịch cho kiều bào, du khách nước ngoài dịp Tết Nguyên Đán

(VOV5) - Bạn nghe đài muốn biết thông tin về các tour du lịch dịp Tết Nguyên Đán, chương trình xuân quê hương. Thính giả cũng muốn được tư vấn một số vấn đề liên quan tới quốc tịch, những kinh nghiệm khi du học.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Chào quý vị, chào các bạn,

Tuần đầu của năm mới, chương trình tiếp tục nhận được lời chúc, lời hỏi thăm của thính giả trong nước và  nước ngoài. Ông Phan Thích, Hưng Yên gọi điện cám ơn đã nghe được chương trình Tết, trong đó có kiến nghị của ông để chương trình ngày một hay hơn. Bà Jean Huỳnh, ở  Pháp cũng chia sẻ cảm xúc vì được ở lại đón Tết Nguyên Đán.  Từ Mỹ, bạn Phương Anh, Phan Long bày tỏ nỗi buồn vì năm nay, không được về Việt Nam đón Tết Nguyên Đán với gia đình. Các bạn cho biết, dù ở nơi xa nhưng lúc nào các bạn cũng cảm nhận được hơi ấm từ quê nhà.

Tuần qua, thính giả vẫn tiếp tục đồng hành cùng trang web vov5.vn . Các bạn ở địa chỉ chocolate_lovezz@yahoo.comminhdieuan49@yahoo.com vẫn theo dõi các tin, bài trên trang web. Chương trình cũng nhận được tin, bài cùng lời chúc năm mới của các cộng tác viên, các phóng viên thường trú, các bạn đồng nghiệp ở Đài TPHCM

  Mở đầu Hộp thư thính giả tuần này, chúng tôi xin đăng thư của bạn Nguyễn Vi Oanh. Bạn hỏi: “Tôi đang ở Việt Nam và có con với 1 người mang quốc tịch Đức (không đăng ký kết hôn). Nay con trai tôi 3 tuổi và tôi muốn cháu được qua Đức sinh sống. Vậy tôi cần phải làm những thủ tục gì? Tôi có được phép sang Đức sống để chăm sóc con hay không?”

Bạn Oanh thân mến, bạn không nói rõ về việc bạn có mang quốc tịch Việt Nam hay không mà chỉ nói là bạn đang ở Việt Nam. Tuy nhiên, theo nội dung câu hỏi của bạn, chúng tôi ngầm hiểu rằng bạn đang mang quốc tịch Việt Nam. Do đó, chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Việc bạn muốn đưa con trai sang Đức sinh sống phụ thuộc vào pháp luật của nơi tiếp nhận. Tuy nhiên, theo những thông tin mà chúng tôi nghiên cứu, Bộ Luật Nhập cư Đức 2005 quy định người nước ngoài được phép cư trú tại Đức theo diện đoàn tụ gia đình (vợ chồng, con) sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục về xuất nhập cảnh và xin cấp Giấy lưu trú tại Đức.

Tuy nhiên, vì bạn chưa có đăng ký kết hôn với người mang Quốc tịch Đức, do đó việc con bạn có được sang Đức sinh sống hay không phụ thuộc vào việc:

Thứ nhất, con bạn có giấy tờ chứng minh quan hệ cha con giữa con bạn và cha đứa trẻ hay không (Giấy khai sinh có ghi tên cha là người mang quốc tịch Đức này, Văn bản nhận con của người mang quốc tịch Đức ….)

Thứ hai, người mang quốc tịch Đức có đáp ứng điều kiện bảo lãnh người thân sang Đức theo diện đoàn tụ hay không.

Một bạn khác hỏi: “Tôi được cơ quan cử đi công tác ở Nhật 3 tháng, mới sang Nhật được 10 ngày thì mất hộ chiếu, giờ tôi phải làm thế nào?”

Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời: Trường hợp hộ chiếu bị mất ở nước ngoài thì phải có đơn trình báo ngay với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi gần nhất và cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại. Nội dung đơn trình báo cần ghi rõ: họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, địa chỉ thường trú hoặc tạm trú, số hộ chiếu, ngày cấp, cơ quan cấp, thời gian, địa điểm xảy ra và lý do mất hộ chiếu. Bạn cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan đại diện của Việt Nam tại Nhật Bản để trình báo việc bị mất hộ chiếu với đầy đủ các thông tin được liệt kê ở trên để xin cấp lại hộ chiếu.

 Về thủ tục du học, nhóm bạn Hoàng Vy,  Thanh Hải, Thu Thủy hỏi: “Chúng em đang học lớp 12. Muốn tìm học bổng toàn phần hay học bổng bán phần được không ở Đức? Để tìm được học bổng bán phần cần phải đạt được tiêu chuẩn như thế nào? Du học tự túc cần những điều kiện gì, học phí bao nhiêu?”

Về câu hỏi của các bạn, chúng tôi xin trả lời: Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức DAAD không cấp học bổng ở bậc đại học. Do đó, bạn cần phải tự túc kinh phí học tập. Phần lớn các chương trình tại các trường đại học công lập Đức không thu học phí nên bạn cần phải chứng minh một khoản tiền 8.040 Euro để sinh hoạt cho mỗi năm học tại Đức là đủ.

 Quý thính giả thân mến! Dịp này, bà con việt kiều cũng như du khách nước ngoài tới Việt Nam và trở về thăm quê ngày càng nhiều. Để đáp ứng nhu cầu của du khách, chúng tôi xin thông tin để các bạn yên tâm: Dịp Tết Nguyên đán 2014, nhiều công ty du lịch đã thiết kế hàng loạt các tour du lịch chuyên biệt dành cho kiều bào. Hanoi Redtours tung ra nhiều tour phục vụ du khách Việt Kiều với chủ đề xuyên suốt là “Sắc Xuân Việt Nam” cùng nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn trải dài trên khắp ba miền Bắc-Trung-Nam như các tour: “Hạ Long biển nhớ”,  “Điện Biên mùa Xuân về”, “Rộn rã xuân Tây Bắc”, khám phá hành trình di sản miền Trung, “Tây Nguyên-mùa hoa cà phê nở”…

Lữ hành Saigontourist hiện cũng đang giới thiệu chùm tour đặc sắc “Du Xuân phương Nam, rước Tết về nhà” đưa du khách trong nước, nước ngoài và Việt kiều thưởng ngoạn cảnh làng hoa, chợ hoa Xuân Nam Bộ, xem người dân địa phương chuẩn bị đón Tết, trải nghiệm homestay - đến tận nhà dân xem gói, nấu bánh tét, bánh ít… và mua các đặc sản địa phương về làm quà Tết. Ngoài các chùm tour du Xuân trong nước được thiết kế riêng cho khách Việt kiều và nước ngoài, các công ty du lịch cũng chú trọng khai thác thị trường ngoài nước.  Theo nhận định của một số công ty du lịch thì những tour du Xuân, hành hương tại các thánh địa phật giáo như Myanmar, Trung Quốc, Ấn Độ cũng là điểm đến được nhiều khách Việt kiều yêu thích.

Quý thính giả thân mến ! Chúng tôi cũng nhận được thư của thính giả người Việt ở nước ngoài hỏi về Chương trình Xuân quê hương 2014 dành cho kiều bào. Chúng tôi xin cung cấp nội dung chương trình như sau: Chương trình “Xuân Quê hương 2014” với chủ đề “Lạc Hồng vinh hiển” sẽ diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, Quận Ba Đình, Hà Nội vào ngày 23/01/2014 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Quý Tỵ). Đồng bào đang sinh sống, làm việc, học tập ở nước ngoài có thể liên hệ với Cơ quan đại diện Việt Nam gần nhất để đăng ký tham dự. Đối với bà con kiều bào đang ở trong nước, mang theo hộ chiếu hoặc các giấy tờ tùy thân khác đến trụ sở Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài để đăng ký và nhận giấy mời. Thông tin liên hệ:

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao

- Địa chỉ: số 356 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội;

- Điện thoại: (84-4) 38244400; Fax: (84-4) 38259211.

- email: vu1.ubnv@gmail.com

Quý thính giả thân mến! Rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào VN ở xa Tổ quốc, Hệ phát thanh đối ngoại, Đài TNVN, 45 Bà Triệu, Hà Nội.

Điện thoại: 84. 4. 3. 8 252 070

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@gmail.com      vovworld@vov.org.vn

Các bạn cũng có thể nghe chương trình của chúng tôi trên website: www.vov.vn. Chương trình cũng được phát trực tuyến qua trang web này trên hệ VOV 5 vào lúc: 0h-1h (giờ quốc tế) tức từ 7h đến 8h (giờ Hà Nội); 1h30-2h30 (giờ quốc tế) tức từ 8h30 đến 9h30 (giờ Hà Nội); 4h30-5h30 (giờ quốc tế) tức từ 11h30 đến 12h30 (giờ Hà Nội) và 17h-18h (giờ quốc tế) tức từ 0h đến 1h (giờ Hà Nội) hàng ngày.  Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau./.

 

Phản hồi

Các tin/bài khác