Giám sát bầu cử bảo đảm khách quan, thiết thực

(VOV5) - Thời gian tới, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục thực hiện việc hướng dẫn, giải đáp địa phương, các tổ chức thành viên về công tác bầu cử.

Tại phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra chiều 4/3, tại Hà Nội, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị công tác giám sát bầu cử phải thiết thực, các thành viên Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẩn trương hoàn thiện các văn bản, tham mưu cho Ban Chỉ đạo tiến hành các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử, bảo đảm đúng tiến độ, đúng luật.

Giám sát bầu cử bảo đảm khách quan, thiết thực - ảnh 1Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Thắng/ qdnd.vn

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục thực hiện việc hướng dẫn, giải đáp địa phương, các tổ chức thành viên về công tác bầu cử. Song song với đó, thực hiện quy trình, thủ tục giới thiệu người của cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên ứng cử đại biểu Quốc hội.

Ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cùng với việc triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tập trung chuẩn bị và tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai ở Trung ương. Thực hiện quy trình lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Theo dõi, đôn đốc việc xác minh các vụ việc do cử tri nêu đối với người ứng cử Đại biểu Quốc hội. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác