Trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là một trong 12 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội không tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Cuối giờ sáng 30/03, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Tiếp đó,  Quốc hội đã thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - ảnh 1Bà Nguyễn Thị Kim Ngân để lại ấn tượng khi điều hành các phiên làm việc của Quốc hội khoá XIV. Nguồn: VOV

Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu, tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay sau đó.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là một trong 12 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội không tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Quốc hội tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII ( tháng 3/2016), trở thành nữ chính khách Việt Nam đầu tiên giữ cương vị này, đồng thời cũng là người đầu tiên thực hiện quy định tuyên thệ khi nhậm chức. Từ tháng 7/2016, bà là Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác