Quốc hội thảo luận báo cáo Tư pháp

(VOV5) - Sáng 30/3, các đại biểu quốc hội thảo luận về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ XI, Quốc hội khóa XIV, sáng 30/3, các đại biểu quốc hội thảo luận ở hội trường về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Quốc hội thảo luận báo cáo Tư pháp - ảnh 1Quang cảnh phiên họp chiều 29/3/2021. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án nhân dân tối cao cho thấy: trong nhiệm kỳ qua tòa án đã thụ lý hơn 2 triệu vụ việc, giải quyết án đạt tỷ lệ 97%. Tòa án cũng đã tổ chức xét xử hơn 7 nghìn các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp và áp dụng hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội; nghiêm khắc đối với người chủ mưu, cầm đầu, lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản của Nhà nước. Đã áp dụng các biện pháp thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản để thu hồi hàng chục nghìn tỷ đồng theo đúng quy định của pháp luật.

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng cho biết: Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, đã khởi tố nhiều vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế xảy ra trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đầu tư công gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tội phạm về tham nhũng, chức vụ được khởi tố tuy có giảm nhưng có nhiều vụ án gây thiệt hại đặc biệt lớn và nhiều bị can từng giữ chức vụ cao trong cơ quan Đảng, Nhà nước. Tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là các hành vi lừa đảo, tổ chức đánh bạc qua mạng internet tăng. Ngành Kiểm sát đã thực hành quyền công tố, kiểm sát khởi tố hơn 375 nghìn vụ án hình sự. Những trường hợp bị khởi tố, điều tra oan chiếm tỷ lệ rất nhỏ, giảm dần theo từng năm và giảm 52% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII. Đặc biệt, đã xử lý kịp thời, nghiêm minh, bảo đảm yêu cầu chính trị, yêu cầu pháp luật các vụ án về tham nhũng, kinh tế lớn.

Buổi chiều, Quốc hội bắt đầu chương trình làm việc về nhân sự. Trong đó, Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tiếp đó, các đại biểu quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác