Lễ Tết - nét đẹp văn hóa đề cao chữ Hiếu, biết ơn Tổ tiên của người Việt

(VOV5) -  Trong từng nghi tiết, trong tâm thức đó  đề cao chữ Hiếu, biết ơn Tổ tiên trời đất, hòa trong nét đẹp văn hóa truyền thống của cả dân tộc.

Tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám vừa diễn ra Triển lãm "Cung đình đón Tết".  Qua những tài liệu tiêu biểu về Tết nguyên đán trong cung đình, được lựa chọn từ khối Châu bản triều nguyễn, Di sản tư liệu thế giới, triển lãm tái hiện một phần bức tranh Tết cung đình triều Nguyễn đồng thời cũng phần nào cho thấy sự gắn kết giữa Tết cung đình với Tết của nhân dân.

Lễ Tết - nét đẹp văn hóa đề cao chữ Hiếu, biết ơn Tổ tiên của người Việt - ảnh 1Nhà nghiên cứu Phạm Tứ, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam. Ảnh Hà Linh

Theo giáo sư Phạm Tứ, các nghi lễ đón Tết diễn ra long trọng ở cung đình tưởng như như khác xa với Tết cổ truyền trong dân gian nhưng trong từng nghi tiết, trong tâm thức đó vẫn đề cao chữ Hiếu, biết ơn Tổ tiên trời đất, hòa trong nét đẹp văn hóa truyền thống của cả dân tộc. Phóng viên VOV5V phỏng vấn nhà nghiên cứu Phạm Tứ, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam.

Nghe nội dung phỏng vấn tại đây:
 
 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác