Người Việt ở Campuchia gặp khó khăn vì Covid-19

(VOV5) - Trong điều kiện một số địa phương cách ly xã hội để phòng chống dịch, người Khơ me gốc Việt ở bên đó gặp không ít khó khăn. 

Đại dịch Covid -19 đã lây trong cộng đồng tại Campuchia từ tháng 2. Hiện có 58 người gốc Việt lưu trú tại Campuchia dương tính với COVID-19, trong đó bao gồm 50 người từ Việt Nam sang làm ăn tại Campuchia và 8 người định cư lâu dài. Hội Khơ-me - Việt ở các địa phương đã kêu gọi các nhà hảo tâm, doanh nghiệp quyên góp, hỗ trợ, giúp đỡ hơn 1000 hộ gia đình người Khơ-me và người Khơ-me gốc Việt. Vì bệnh dịch chưa được khống chế, việc giãn cách xã hội vẫn còn hiệu lực, người Khơ-me gốc Việt cần sự hỗ trợ dung dịch phòng chống dịch, cồn sát khuẩn, khẩu trang và nhu yếu phẩm… Phóng viên VOV phỏng vấn trực tuyến ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Tổng hội Khơ-me - Việt tại Campuchia về công tác phòng chống dịch và đời sống của cộng đồng người Khơ-me gốc Việt hiện nay. 

 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác